Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), hàng năm, thiệt hại về nông nghiệp của mỗi hộ nông dân lên tới 8 triệu đồng.

 

Những rủi ro đến từ thiên tai, dịch bệnh là những rủi ro phổ biến nhất trong quá trình sản xuất nông nghiệp của nông dân. Trong đó, các hộ nghèo, hộ thuần sản xuất nông nghiệp gặp rủi ro nhiều hơn và gặp thiệt hại nặng nề hơn so với các hộ khác.

Ảnh minh họa

Báo cáo cũng cho thấy, năm 2012, chi tiêu cho lương thực, thực phẩm của người dân nông thôn cao hơn 73%, nhưng tổng thu nhập của họ chỉ cao hơn 16% so với năm 2006.

Các hoạt động từ nông nghiệp chiếm tới 35%, nhưng lại đem lại thu nhập thấp, nên tại nhiều tỉnh, nguồn thu nhập này kém quan trọng hơn các nguồn thu nhập phi nông nghiệp.

Theo : vtv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *