(kontumtv.vn) – Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều đường dây đánh bạc online đã bị lực lượng chức năng triệt phá, đều có quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Bán nhà, bán xe, chạy trốn khỏi nơi cư trú vì “sới bạc online”

Với sự phát triển của internet và lượng người sử dụng internet ngày càng tăng, các sới bạc truyền thống đã dần được thay thế bằng các “sới bạc online”. Đặc điểm chung của các “sới bạc online” là đối tượng tham gia cờ bạc, cá độ thông qua các trang website hoặc các game cờ bạc công khai. Tại các trang web hay các ứng dụng như manxxx.club, m88bet.com, danhbai.net, rikvip.com… Mọi người dùng đều dễ dàng đăng ký tài khoản và trở thành người chơi với đủ các trò chơi đánh bài ăn tiền, cá độ bóng đá.

cac "soi bac online" nghin ty: vi sao no ro? hinh 1
Vụ Đánh bạc nghìn tỷ xử tại TAND tỉnh Phú Thọ ghi nhận số lượng bị

cáo đông chưa từng thấy: 92 bị cáo phải ra hầu tòa, trong đó chủ yếu là

những con bạc. (Ảnh: Trọng Phú)

Nếu như trong mô hình đánh bạc truyền thống, các đối tượng phải đến địa điểm cụ thể để tụ tập chơi bạc thì các “sới bạc online” tiện lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần một chiếc smartphone, nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên mạng là các con bạc có thể đắm chìm vào những trò đỏ đen, dù ở bất cứ nơi đâu. Thậm chí ngồi nhà hay tại nơi làm việc, các đối tượng vẫn có thể dễ dàng tìm thấy “bạn cờ bạc” để chơi.

Chính vì tính tiện lợi của mô hình đánh bạc online, mà hàng loạt sới bạc “khủng” đã mọc lên trên mạng. Có thể kể tới vụ Đánh bạc nghìn tỷ do hai ông trùm Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu với mô hình Rikvip, TipClub… Mới đây nhất, lực lượng chức năng triệt phá ổ nhóm cờ bạc qua mạng ở Hải Dương (đánh sập trang web cờ bạc manxxx.club); hay bắt nhóm đối tượng do Trần Quang Trường cầm đầu ở Thanh Hóa. Hai “sới bạc online” này đều có quy mô hơn nghìn tỷ đồng.

Một đặc điểm khiến đánh bạc online trở nên nguy hiểm: Đó là việc các “ông trùm” dễ dàng thao túng kết quả thắng thua bằng những thuật toán cài vào ứng dụng chơi game. Nhìn bề ngoài tưởng là trò đỏ đen, nhưng thực ra hệ thống đã bí mật cài các thuật toán để lôi kéo người chơi đánh lớn. Nhiều con bạc lâm vào cảnh đánh nhỏ thì ăn liên tục, nhưng khi đã “say máu”, đánh lớn thì mất trắng.

Tại phiên tòa xét xử vụ Đánh bạc nghìn tỷ ở TAND tỉnh Phú Thọ, đã có số lượng bị cáo lớn chưa từng thấy (92 bị cáo, trong đó chủ yếu là các con bạc). Trong đó, có đến 90% số con bạc khai rằng mình thua lớn khi đâm đầu vào hệ thống RikVip, TipClub. Nhiều con bạc phải bán nhà, bán xe, chạy trốn khỏi nơi cư trú vì vay nợ.

cac "soi bac online" nghin ty: vi sao no ro? hinh 2
Thời điểm này, không khó để tìm thấy những trang đánh bạc trên mạng, 

cá độ online với nhiều quảng cáo hấp dẫn…

 

Hàng trăm trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài đang tổ chức “sới bạc online”

Nói về loại tội phạm này, PGS-TS, Đại tá Đỗ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết: “Thời gian gần đây, Bộ Công an đang chỉ đạo triệt phá mạnh các hoạt động cá độ bóng đá, cờ bạc qua mạng… Hiện nay, khoảng 30 nhà mạng với hàng trăm trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài đang tổ chức đánh bạc, cá độ tại Việt Nam với nhiều hình thức. Ước tính hàng triệu USD chảy ra nước ngoài qua việc đánh bạc này”.

Với việc Luật An ninh mạng đã có hiệu lực từ 1/1/2019 và đang dần đi vào cuộc sống, GS.TS – Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát chia sẻ: “Trong Bộ luật Hình sự đã có những quy định rõ ràng về xử lý đối với tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc. Luật An ninh mạng ra đời, cộng thêm các văn bản hướng dẫn sẽ giúp các lực lượng chuyên trách có các công cụ pháp lý để trấn áp loại tội phạm này”.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, các nhà cung cấp thẻ chỉ biết việc bán thẻ là một loại dịch vụ, một loại sản phẩm hàng hóa. Còn việc sử dụng thẻ đó như thế nào là do người mua. Nhiều đối tượng cầm đầu các đường dây đánh bạc online đã tận dụng điều này để tiến hành chuyển đổi tiền từ game bạc thành thẻ điện thoại. Với Luật An ninh mạng mới được ban hành đã nghiêm cấm mọi hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, thì đương nhiên tạo ra rào cản cho các nhà cung cấp thẻ. “Anh phải kiểm soát được thẻ mình sản xuất ra cung cấp cho lĩnh vực nào, số lượng là bao nhiêu, không được phép cung cấp cho các đối tượng cờ bạc trên mạng”. – Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức cho biết.Hiện nay, để đánh bạc trên không gian mạng, các đối tượng phải mua thẻ cào từ các nhà cung cấp, mua bằng tiền thật sau đó chuyển đổi sang điểm số của các nhà mạng. Giống như việc chúng ta dẫn trẻ em đi chơi ở các trung tâm giải trí, phải mua xèng để chơi game. Các đối tượng đánh bạc online cũng vậy, muốn chơi thì phải mua thẻ.

Đã đến lúc, các lực lượng chức năng cần làm quyết liệt hơn, xử lý nghiêm minh hơn nữa đối với các đường dây cá độ, đánh bạc trên mạng vốn đang trở thành nỗi nhức nhối của toàn xã hội. Không biết bao gia đình đã tan nát, nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, tù tội chỉ vì những lá bài đỏ đen “ảo” trên mạng./.

Trọng Phú/VOV.VN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *