(kontumtv.vn) – Bị cáo đại lý cấp 1 của đường dây đánh bạc ngàn tỷ, từng là cò ô tô. Có hơn 100 đại lý cấp 2, bị cáo kiếm được hàng tỷ đồng và trước tòa khen “ông trùm” uy tín.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng – đại lý cấp 1 của mạng lưới đánh bạc online do Nguyễn Văn DươngPhan Sào Nam điều hành – từ cuối tháng 9/2015 – 8/2017, có trong tay 101 đại lý cấp 2.

Đánh bạc kiểu Phan Sào Nam, tay cò ô tô khen ông trùm uy tín trước tòa
Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng

Hùng khai nhận, việc quản lý đại lý cấp 2 qua kênh của hệ thống đã lập trình sẵn của nhà cái. Quá trình làm đại lý, Hùng được hưởng lợi từ việc trả thưởng và đua top các đại lý với nhau, số tiền quy đổi ra tiền mặt là hơn 1,1 tỷ.

Thời điểm bị CQĐT phong tỏa 2 tài khoản, Hùng có hơn 1,3 tỷ đồng. Mọi việc liên lạc với nhà điều hành đều qua tổng đài bằng số hotline. Trước khi làm đại lý cấp 1, Hùng kinh doanh tự do, môi giới mua bán ô tô cũ. Logo đại lý do hệ thống làm, số hotline để liên hệ…

HĐXX hỏi:

– Việc bị cáo mua bán Rik với hệ thống tổng có tên là gì?

Đầu tiên mua với hệ thống Kyline; sau đó là Woldbank69.

– Có bao giờ hệ thống không chuyển không?

Không ạ.

– Hệ thống rất uy tín phải không?

– Vâng ạ.

“Trang bị tận răng” cho các đại lý

Thẩm tra, bị cáo Nguyễn Huy Tùng cho biết, chơi bạc từ tháng 11/2016 qua đại lý Nguyễn Mạnh Hùng, gần nhà bị cáo. Mua Rik bằng tiền mặt trực tiếp và chuyển khoản ngân hàng.

Đánh bạc kiểu Phan Sào Nam, tay cò ô tô khen ông trùm uy tín trước tòa
Bị cáo Nguyễn Huy Tùng

Trong 2 ngày 8 – 9/8/2016, bị cáo đặt cược cao nhất 20 triệu Rik, được hệ thống trả thưởng 39,6 triệu Rik, tương đương hơn 32 triệu đồng. Lúc đầu, bị cáo chơi vì ham vui, bạn bè rủ rê, sau đó thừa nhận là chơi cờ bạc, có thua nhưng không nhớ số tiền.

Bị cáo Trần Hồng Long, đại lý cấp 1 khai: điều kiện cần để làm đại lý cấp 1 phải có tài khoản riêng; tài khoản ngân hàng; liên hệ với đại lý tổng, được thì đại lý tổng tự liên lạc với bị cáo.

Long có 11 đại lý cấp 2. Từ tháng 11/2016 – 8/2017, đại lý của Long đã giao dịch hơn 234 tỷ Rik, hưởng lợi gần 177 triệu đồng.

Bị cáo Long khai có gặp Hoàng Thành Trung (hiện đang bị truy nã quốc tế).

Các đại lý cấp 1 khai trước tòa, hệ thống quản lý không chỉ uy tín trong việc chuyển tiền nhanh mà còn trang bị cả logo quảng cáo cho các đại lý bán thẻ game Rik.Thẩm vấn Phạm Văn Hoàng, bị cáo khai lập nick game có tên “Em nông thôn” để chơi bạc, tên hiển thị là “cá không ăn muối cá ươn” giao dịch tại đại lý của Hà Văn Thắng. Một ngày, Hoàng đánh khoảng 20 triệu đồng; phiên đặt cược nhiều nhất 19 triệu, được trả thưởng 32 triệu.

Kiên Trung – Tuyết Nhung – Đình Hiếu/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *