(kontumtv.vn) – Vụ việc xảy ra khoảng 11h trưa 12/1 tại dây chuyền làm nước mắm của Công ty Cổ phần Food Tech – Chi nhánh Phú Yên, Khu công nghiệp Hòa Hiệp.

Một vụ tai nạn lao động làm 5 công nhân chết tại chỗ vừa xảy ra trưa 12/1 tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Trước mắt, mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng được hỗ trợ 45 triệu đồng để lo hậu sự.

Vụ việc xảy ra khoảng 11h trưa 12/1 tại dây chuyền làm nước mắm của Công ty Cổ phần Food Tech – Chi nhánh Phú Yên, tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa. Lúc đầu, một công nhân xuống hầm làm nước mắm để kiểm tra độ đạm nhưng không thấy người này trở lên nên các công nhân lần lượt xuống cứu thì đều tử vong.

dieu tra vu 5 cong nhan tu vong trong ham mam o phu yen hinh 1
Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: TPO).

Danh tính 5 nạn nhân bị chết dưới hầm mắm gồm: Huỳnh Văn Nê, 22 tuổi, trú tại khu phố Phú Hiệp 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung; Nguyễn Văn Vinh, 50 tuổi, trú khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh;  Hồ Viết Nguyên, 35 tuổi, ở thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành; Lê Thành, 29 tuổi, thôn Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc đều ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và ông Siriphong PhiuPhuKhieo, 46 tuổi, quốc tịch Thái Lan.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Phú Yên và UBND huyện Đông Hòa cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Ông Nguyễn Phất, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết, chiều 12/1, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã đến thăm, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị thiệt mạng.

Hiện tại công an đang khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân. Trước mắt Công ty hỗ trợ mỗi gia đình 40 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và hỗ trợ 5 triệu đồng.

“Sau khi điều tra tai nạn lao động, chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề về chính sách. Còn về nguyên nhân, công an đang điều tra rồi sẽ công bố sau”, ông Phất nói.

Được biết, Công ty Cổ phần Food Tech – Chi nhánh Phú Yên là doanh nghiệp 100% vốn của Thái Lan, chuyên sản xuất các mặt hàng thủy sản. Thường ngày, các công nhân ở đây vẫn làm việc ở hầm mắm nhưng không xảy vấn đề gì. Trưa 12/1, khi công nhân đang kiểm tra mẫu nước mắm thì xảy ra vụ việc đau lòng này./.

CTV Thoại Kỳ, Quốc Hoàn/VOV-Miền Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *