(kontumtv.vn) – Luật sư Nguyễn Hồng Bách cho rằng, nếu đã minh bạch, công khai thì tại sao lại mập mờ việc trao giải cho người trúng giải xổ số Vietlott.

Cơn sốt vé số điện toán hay vé số kiểu Mỹ đang len lỏi đến từng ngõ ngách từ nông thôn tới thành thị. Trước trào lưu này, có nhiều ý kiến lo ngại loại hình xổ số mới đang bóp chết xổ số truyền thống, ngược lại có ý kiến nêu quan điểm Vietlott hay xổ số truyền thống đều có nghĩa vụ nộp thuế, tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển Vietlott còn giúp giảm và tiến tới xóa bỏ nạn lô đề đang hoành hành. Về vấn đề này, phóng viên VOV phỏng vấn luật sư Nguyễn Hồng Bách, Công ty Luật Bross và cộng sự.

luat su phan tich nhung bat thuong cua xo so vietlott hinh 1
Luật sư Nguyễn Hồng Bách.

PV: Trong những ngày qua, nhiều người trúng giải đặc biệt xổ số Vietlott lên đến hàng chục tỷ đồng, những giải thưởng quá lớn từ loại hình xổ số này đã tạo ra cơn sốt cho cộng đồng. Ông có đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng đến tâm lý của người dân trước sức hút của số tiền trúng giải này?

Luật sư Nguyễn Hồng Bách: Hiện tượng Vietlott vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp tới trào lưu xã hội. Ở nơi nào Vietlott khai thác kinh doanh thì ở đó gần như có các cơn sốt làm xáo trộn sinh hoạt và lao động thường ngày. Vừa qua đã có nhiều vấn đề ảnh hưởng từ tình trạng lô đề nhưng hiện nay lại có trào lưu mới kiểu xổ số Vietlott này khiến dư luận không khỏi băn khoăn, lo lắng nếu không có cơ chế quản lý thì sẽ làm xáo trộn hơn nữa trong thời gian tới, làm bất ổn các mối quan hệ xã hội, lao động, an ninh trật tự.

PV: Theo ông, hệ quả nào sẽ xảy ra đối với người chơi, với xã hội và nền kinh tế khi cơn lốc xổ sổ kiểu Mỹ tiếp tục hút người dân?

Luật sư Nguyễn Hồng Bách: Bản chất nền kinh tế trong xã hội sản xuất hàng hóa thì phải có lao động sản xuất để tạo ra của cải, vật chất và lưu thông hàng hóa đó. Còn đây chỉ là một loại hình dịch vụ thì không thể theo dịch vụ mà không có hoạt động sản xuất để tạo ra của cải, vật chất.

Nếu tất cả mọi người đều đổ xô vào chơi xổ số thì không có lực lượng lao động sản xuất ra của cải, hàng hóa, như vậy làm xáo trộn nền kinh tế. Nền kinh tế bị xáo trộn thì các vấn đề khác về yếu tố con người, xã hội, an ninh trật tự, giáo dục cũng sẽ bị xáo trộn theo.

PV: Chứng kiến sự nở rộ và phát triển mạnh của Vietlott chỉ trong mấy tháng qua, ông nhận thấy có sự bất thường nào không và cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý ra sao tránh hiện tượng biến tướng của loại hình xổ số này?

Luật sư Nguyễn Hồng Bách: Tôi cho rằng có một số vấn đề bất thường. Chỉ trong mấy tháng, một công ty mở kinh doanh dịch vụ này mà đã trao giải thưởng cho những người trúng giải lên tới gần trăm tỷ đồng. Nguyên tắc của một doanh nghiệp bao giờ kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận nhiều hơn so với số tiền bỏ ra. Chúng ta thử tính, nhân lên một con số, tức là họ đã làm lợi quá nhiều cho doanh nghiệp của họ thì mới đủ chi trả cho những giải thưởng.

Không những thế, sự chi trả này cũng có một điều gì đó không hoàn toàn minh bạch. Thông tin của người trúng giải không được toàn dân biết. Luật dân sự cho phép họ giữ hình ảnh cá nhân, cho phép bí mật thông tin nhưng nếu thông tin đó không bất lợi cho ai cả thì cuối cùng cũng phải công khai với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, bởi vì người chơi xổ số phải đóng thuế nếu nhận giải thưởng.

Nếu đã minh bạch, công khai thì tại sao anh lại mập mờ việc trao giải cho người trúng giải.

PV: Cùng với việc minh bạch số tiền nộp ngân sách, minh bạch thông tin trúng giải thưởng cũng cần quy định giới hạn của người chơi để tránh gây ra những hệ lụy xã hội. Theo ông, liệu điều này có thực hiện được hay không?

Luật sư Nguyễn Hồng Bách: Tôi cho rằng hoàn toàn có thể thực hiện được. Ở cơ chế thị trường, khi luật pháp cho phép chúng ta không có quyền hạn chế đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh hợp pháp nào nhưng cũng phải xem xét tới hậu quả của việc đẩy người chơi vào tình trạng đam mê, chẳng khác gì câu chuyện đánh bạc, đánh lô đề lại có hại cho từng hộ gia đình, cho người dân, cho nền kinh tế.

Chính vì vậy, cần phải quản lý chặt chẽ từ khâu cấp phép, cơ chế giải thưởng, cách chơi, số tiền, trao giải, tiền nộp thuế để từ đó không bị quá ảnh hưởng đến người chơi và cũng không quá thiệt thòi đối với việc thu thuế ngân sách, cũng không để ai đó lợi dụng việc này mà suốt ngày ảo tưởng để bán cửa, bán nhà, vay nợ đổ vào đó để cuối cùng đổ vỡ tất cả.

PV: Nhiều người nhìn thấy sự hào nhoáng, sự đổi đời của những người trúng giải, nhưng ít ai nhận thấy những câu chuyện dở khóc, dở cười của họ sau một đêm trở thành tỷ phú, thưa ông?

Luật sư Nguyễn Hồng Bách: Không có gì cho ta tất cả nếu không lao động, không sản xuất và không hoạt động bằng trí tuệ của bản thân mình. Tôi cho rằng giấc mơ hão huyền của một ai đó nhằm đổi đời không bằng lao động mà chỉ trông chờ vào vận may nào đó hoặc cúng bái, xem thầy để đổ tiền vào chơi xổ số thì rất mơ hồ và gần như xác xuất rất thấp.

Qua đó, đối với những người này nên cảnh tỉnh nếu không mong muốn gia đình mình đổ vỡ trong tương lai. Bất kỳ chúng ta chơi hay làm cái gì cũng cần có giới hạn, nếu mất thì cũng không mất quá nhiều, không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống mà xã hội cũng có thể ủng hộ./.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Thanh Trường-K.Anh/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *