(kontumtv.vn) – Theo luật sư, hành vi của Nguyễn Văn Cường nhiều khả năng chỉ bị xem xét tội giết người mang tính chất côn đồ, chứ không bị coi là phạm tội đến cùng.

Vụ án mạng nam thanh niên bị chém chết trên đường vào tối 3/7 tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) khiến dư luận không khỏi phẫn nộ bởi sự hung hãn và côn đồ của nhóm đối tượng.

luat su phan tich tinh chat phap ly trong vu chem chet nam thanh nien o vinh phuc  hinh 1
Hiện trường vụ án mạng ở thị trấn Hương Canh, Vĩnh Phúc (Ảnh: VTC)

Luật sư Vũ Ngọc Chi (Công ty luật Tam Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, hành vi của Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã rõ, nghi can này được xác định đã chém chết nạn nhân Nguyễn Minh Toàn (26 tuổi, trú huyện Bình Xuyên). Đây bị coi là hành vi tước đoạt tính mạng của người khác trái pháp luật, theo quy định tại Điều 93 BLHS đây là hành vi giết người, thông thường mức phạt chung cao nhất cho tội danh này là 12 năm, 20 năm, chung thân và tử hình.

Hành vi của Cường sẽ không bị coi là phạm tội đến cùng. Tình tiết này chỉ được áp dụng trong trường hợp nạn nhân bỏ chạy, Cường tiếp tục truy đuổi và chém chết nạn nhân. Trong vụ việc này, tất cả các bị can và bị hại đang trong quá trình hỗn chiến. Do vậy, nhiều khả năng, Cường chỉ bị áp dụng tình tiết giết người mang tính chất côn đồ.

luat su phan tich tinh chat phap ly trong vu chem chet nam thanh nien o vinh phuc  hinh 2
Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an (Ảnh: CAND)

Còn về đối tượng Trần Cao Thái – chủ hiệu cầm đồ Trần Thái và Hoàng Văn Thu, người làm cho Thái cũng là những đối tượng có liên quan, tuy nhiên mức độ liên quan đến đâu phải do cơ quan điều tra làm rõ. Qua thông tin trên báo chí, Thu là người đã gọi điện báo cho Cường về việc Thu và Thái bị Toàn đánh, lập tức Cường mang theo dao đến. Ở đây chưa rõ Thu là người tự gọi Cường hay Thái yêu cầu Thu gọi Cường đến. Do vậy, trường hợp, Thái là người yêu cầu Thu gọi Cường đến thì Thái sẽ là chủ mưu; Cường, Thu có vai trò giúp sức. Nếu do Thu tự chủ động gọi Cường đến, thì chưa hẳn Thái là kẻ chủ mưu.

Xem xét về yếu tố lỗi của các đối tượng, do trước khi bị chém tử vong, Toàn đã cầm dao gây thương tích cho cả Thái và Thu, trong đó Thu bị thương nặng, nên hành vi của Toàn cũng có dấu hiệu tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do chưa có kết luận giám định thương tích của Thái và Thu, còn Toàn đã chết, do vậy nếu hành vi của Toàn có cấu thành tội thì tòa cũng đình chỉ không xem xét trách nhiệm của Toàn.

luat su phan tich tinh chat phap ly trong vu chem chet nam thanh nien o vinh phuc  hinh 3
Đối tượng Trần Cao Thái (Ảnh: CAND)

Theo diễn biến của vụ việc, dẫn đến cái chết của Toàn là do Cường thấy Toàn đâm Thu trọng thương nên đã lao vào chém Toàn. Trong cuộc loạn đả đó, theo quy định tại Điều 15 BLHS về phòng vệ chính đáng, hành vi của Toàn có dấu hiệu được coi là phòng vệ chính đáng, do bị Cường, Thu và Thái tấn công. Do vậy hành vi này của Toàn không bị xem xét trách nhiệm hình sự. Xét một cách tổng quan, hành vi của Toàn chém Thái và Thu lúc đầu ở hiệu cầm đồ có thể coi là một phần lỗi của bị hại, do vậy cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét khi xác định khung hình phạt cho các đối tượng Thu và Thái.

Theo thông tin trên báo chí, nạn nhân Nguyễn Minh Toàn từng làm việc tại hiệu cầm đồ do Trần Cao Thái (23 tuổi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) làm chủ và có mâu thuẫn với người này trong chuyện vay nợ  Khoảng 19h30 ngày 3/7, Toàn đến hiệu cầm đồ của Thái để thỏa thuận việc vay nợ và xảy ra xô xát, đánh nhau với Thái và người làm thuê cho Thái là Hoàng Đình Thu (27 tuổi, quê Thái Nguyên). Quá trình đánh nhau, Toàn đã dùng dao đâm Thái bị thương, Thái túm, giật được dao rồi cùng Thu đuổi đánh Toàn nhưng không được. Lúc này, Thu gọi điện báo cho Nguyễn Văn Cường (người làm thuê cho Thái) về việc Thái bị Toàn đâm. Khoảng 10 phút sau, Cường cầm theo 1 con dao bọc trong tờ bìa carton đi xe máy đến hiệu cầm đồ của Thái. Sau đó, Thái điều khiển xe máy chở Cường và Thu đi tìm đánh Toàn.

Khi nhóm của Thái đến đoạn đường bê tông đi vào Trung tâm thương mại Bình Xuyên, thuộc khu phố 1, thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên) thì phát hiện Toàn đang cầm dao đứng một mình. Thái dừng xe, cả 3 đối tượng lao vào đánh Toàn. Quá trình đánh nhau, Thu bị Toàn dùng dao đâm vào cánh tay trái khiến người này bị thương gục xuống đường. Thấy Thu bị thương, Cường vung dao chém khiến Toàn tử vong tại chỗ. Trong lúc bỏ về nhà, Cường vứt dao bên đường, còn Thu do vết thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Ngay trong đêm, Cường và Thái đã bị bắt./.

 

An Minh/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *