(kontumtv.vn) – Ngày 19/12, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã tiến hành phiên tòa xét xử đối với bị can Trần Trung Hùng và đồng bọn.

Trần Trung Hùng là đối tượng tái phạm nguy hiểm và thuộc diện truy nã. Khi lực lượng công an thành phố Kon Tum đến bắt, đối tượng đã dùng súng bắn 23 phát đạn khiến 1 chiến sỹ bị thương tích nặng. Dựa trên quá trình phạm tội, Tòa án nhân dân tỉnh đã tiến hành xét xử Trần Trung Hùng với các tội danh Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Cố ý gây thương tích, Mua bán trái phép chất ma túy, Cưỡng đoạt tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Trung Hùng tại phiên tòa
Đối tượng Trần Trung Hùng tại phiên tòa

Phiên tòa xét xử các bị can Nguyễn Phương Trình về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Không tố giác tội phạm; bị can Huỳnh Tuấn Đăng về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Che giấu tội phạm; bị can Nguyễn Văn Nam, Đinh Khắc Trung về tội Cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, phiên tòa còn xét xử các bị can Nguyễn Văn Trứ, Huỳnh Tấn Cường, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Hoàng Hiệp, Bùi Thế Huy, Trần Quốc Hưng, Lê Trung Tiên, Nguyễn Bá Vương, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thị Khánh Linh, Phạm Quốc Đông, Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tấn Duy về tội Che dấu tội phạm. Tất cả các bị can này đều có mối quan hệ đối với Trần Trung Hùng.

Hầu hết các bị can này đã có tiền án trước đó, trình độ học vấn thấp, nghề nghiệp không ổn định, có thói quen côn đồ, kiếm tiền bất hợp pháp. Việc bắt giữ các đối tượng và tiến hành xét xử cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật nhà nước ta. Theo dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 3 ngày.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *