(kontumtv.vn) – Thời gian qua, TP.HCM đã phát hiện 114 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và đề nghị sớm đưa ra xử lý các đối tượng môi giới.

Tại buổi Họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM diễn ra chiều nay (3/8), ông Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) cho biết, thời gian qua đã phát hiện 114 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và đề nghị sớm đưa ra xử lý các đối tượng môi giới.

Theo ông Trần Đức Tài, đến ngày 3/8, CATP đã phát hiện 114 trường hợp nhập cảnh trái phép vào TP.HCM, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc. Qua điều tra, phát hiện một đối tượng người Trung Quốc (sinh năm 1976) có dấu hiệu cấu kết cùng một người ở Đà Nẵng đưa 20 người Trung Quốc vào Đà Nẵng và TP.HCM (số người này đã bị phát hiện và đưa đi cách ly).

CATP đã liên hệ CA Đà Nẵng để tiếp tục điều tra. CATP cũng phát hiện 1 người Việt Nam tại TP.HCM có liên quan và đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án và các lực lượng có liên quan sớm thu thập chứng cứ để đưa ra xét xử…

tphcm phat hien 114 doi tuong nhap canh trai phep hinh 1
Nhóm người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Ông Trần Đức Tài cho rằng, số lượng người nhập cảnh trái phép tăng cao trong thời gian qua là nhờ lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, nhiều chủ cơ sở không cho thuê nhà nên người nhập cảnh trái phép phải ra ngoài các cơ sở công cộng…

Trong thời gian tới, CATP sẽ chỉ đạo công an các cấp đi từng ngõ, gõ từng nhà để điều tra, phối hợp với các ban quản trị, chủ cơ sở cho thuê…phát hiện kịp thời các đối tượng nhập cảnh trái phép

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà và vận động nhân dân tự giác, vấn đề này rất quan trọng. Đợt trước người dân rất tự giác nhưng đợt này người dân chủ quan và tâm lý chủ quan này vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Chúng ta phải mạnh dạn để người dân vào cuộc thì mới thắng lợi”, ông Trần Đức Tài nói.

Ngoài ra, trong thời gian tới, CATP dự kiến tái lập 14 chốt, kiểm soát đầu mối giao thông chính vào TP để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép cũng như tăng cảnh báo cho người dân thấy trách nhiệm của công dân về vấn đề này… CATP sẽ nỗ lực phối hợp thực hiện chỉ đạo và có những biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong tháng 8/2020, CATP tập trung rà soát lượng người tạm trú trên địa bàn TP, qua đó yêu cầu các chủ cơ sở lưu trú chấn chỉnh kịp thời tình trạng nhập cảnh trái phép./.

Hà Khánh/VOV-TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *