(kontumtv.vn) – Bà Cao Thị Cẩm Vân khai, trước đó, chồng bà nói có người cần mua bộ xương cốt với giá 100 triệu đồng nên ông tìm mua xương cốt tại Đắk Lắk đem về để trong nhà.

Tối 9/1, UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo ban đầu về vụ phát hiện 9 bộ xương người được phát hiện tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu.

Theo đó, sau khi phát hiện 9 bộ xương cốt trong và bên ngoài nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (63 tuổi) trú tại tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, công an đã làm việc với bà Vân. Bà trình bày cách đây khoảng 5-6 năm, chồng bà là ông Đinh Văn Xưởng (đã mất cách đây khoảng 11 tháng) nói có người cần mua bộ xương cốt với giá 100 triệu đồng, ông đã tìm mua xương cốt tại Đắk Lắk đem về để tại nhà, sau đó chờ tìm người bán nhưng chưa bán được.

vu phat hien 9 bo xuong nguoi: chu nha khai chong mua de ban hinh 1
Lực lượng công an khám xét hiện trường ngày 9-1 – Ảnh: CTV

Bà Vân cho hay, bà không biết ông Xưởng mua của ai và giá bao nhiêu. Đầu năm 2019, ông Xưởng bệnh nặng, trước khi chết ông cho biết, đã để hai bộ xương cốt trong hồ nước (hồ do gia đình ông Xưởng xây để chứa nước sử dụng, nhưng hiện nay không còn chứa nước), nếu có người mua thì bán.

Sau khi ông Xưởng chết khoảng 4 tháng, bà Vân lấy hai bộ xương cốt đem vứt xuống hố (là hồ nuôi ba ba bỏ không của nhà anh Phong). Về 7 bộ xương cốt được phát hiện sau này, bà Vân nói không biết gì cả.

Trước đó, chiều 8/1, anh Đinh Văn Phong, người dân ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh đi đốt rác trong vườn nhà, phía sau rừng cao su. Đến sáng 9/1, anh Phong đi dạo thì phát hiện tại vị trí đốt rác có 2 bộ xương giống xương người đang phân hủy mạnh nằm trong vali.

Anh Phong lập tức báo cơ quan chức năng. Sau khi đến hiện trường khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Gò Dầu tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (ở gần nhà anh Phong) thì phát hiện thêm 7 bộ xương người khác bỏ trong bọc nilông trong nhà bà Vân.

Đại diện UBND huyện Gò Dầu cho biết hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp Viện Khoa học hình sự (C09) Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

 

Theo Phước Tuần/Tuổi Trẻ/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *