(kontumtv.vn) – Kẻ đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang cướp ngân hàng ở Long Biên (Hà Nội) là một nam thanh niên sinh năm 1990.

Chiều 7/9, đại diện Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, người đàn ông mang súng giả vào cướp ngân hàng tại phố Ngô Gia Tự (Long Biên) được xác định là Ngô Đăng Hùng (SN 1990, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên).

xac dinh danh tinh ke mang sung gia cuop ngan hang o ha noi hinh 1
Xe máy Wave màu xanh không có biển số của nghi phạm cướp ngân hàng.

Trước đó vào khoảng 11h30 ngày 6/9, Hùng đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng rồi lái xe đến ngân hàng ở phố Ngô Gia Tự. Tại đây, Hùng vào trong phòng giao dịch và mang theo một túi đen lớn.

Lúc này, bảo vệ tưởng Hùng mang tiền vào gửi nên không ngăn chặn. Sau đó, khi đang giao dịch với nhân viên ngân hàng thì Hùng rút một vật nghi là súng và chĩa về phía nhân viên, yêu cầu đưa tiền.

Lúc này, bảo vệ nắm bắt và đoán được khẩu súng Hùng dùng là giả nên nhấn chuông báo động và lao vào khống chế.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng bắt giữ Hùng cùng tang vật là một súng nhựa, hình dáng giống súng côn quay; 1 dao Thái Lan dài khoảng 20cm; 1 xe mô tô.

Vụ án đang được Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra làm rõ./.

 

Theo Nguyễn Phương/VTCNews/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *