(kontumtv.vn) –  Sáng 19/9, tại TP. Buôn Ma Thuột, TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “cò” tín dụng ngân hàng Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, trú tại thôn 2, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt trên 33 tỷ đồng của hàng chục dân nghèo từng gây rúng động dư luận phố núi.

Theo cáo trạng, từ năm 2005, lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân để đầu tư sản xuất nhưng thiếu hiểu biết về các thủ tục vay vốn, Hoa chuyển từ buôn bán nông sản sang làm “cò” ngân hàng và móc nối với một số cán bộ Ngân hàng NN&PTNT tại phòng giao dịch (PGD) Tân Lợi để thực hiện hành vi lừa đảo.

tín dụng, cò, ngân hàng, rúng động, Đắk Lắk
Nguyễn Thị Hoa (áo xanh) và đồng bọn trước vành móng ngựa.

“Cò” Hoa và đồng bọn đã nhận hàng chục sổ đỏ của các hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để làm thủ tục vay vốn với mức hoa hồng từ 5 – 10%  trên tổng số tiền vay.

Tiếp tay cho “cò” Hoa là một số cán bộ tín dụng PGD Tân Lợi định giá, nâng khống giá trị tài sản thế chấp, tạo điều kiện để “cò” Hoa giả mạo hồ sơ “vay ké” chiếm đoạt gần 33 tỷ đồng của 58 hộ dân.

Hàng chục hộ dân khi bị ngân hàng thu nợ quá hạn mới “té ngửa” về khoản tiền vay “khổng lồ” trên hợp đồng mà không được nhận. Bị siết nợ, 4 người dân uất ức tìm đến cái chết để mong các cơ quan chức năng vào cuộc minh oan.

“Cò” Hoa sau khi bị bắt đã có bầu và sinh con trong quá trình tạm giam nên thoát án tử hình.

Tại phiên phúc phẩm tối cao, HĐXX vẫn giữ nguyên mức án chung thân đối với “cò” Hoa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bồi thường cho 50 hộ dân tổng số tiền gần 29 tỷ đồng.

Ngoài ra, 7 đồng bọn của “cò” Hoa gồm: Nguyễn Văn Nhân (SN 1969, nguyên tổ trưởng tổ tín dụng) được giảm án từ 7 năm xuống còn 6 năm tù giam; Trần Dũng (SN 1961, nguyên cán bộ tín dụng) 7 năm xuống còn 5 năm tù giam; Đoàn Thị Thu An (SN 1966, nguyên thủ quỹ) mức 7 năm tù giam xuống thành 3 năm tù treo, cùng về tội danh vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Trần Văn Lâm (SN 1960, nguyên giám đốc PGD Tân Lợi) y án 2 năm tù giam; Phạm Văn Thịnh (SN 1966, nguyên phó chủ tịch UBND xã Hòa Thắng) từ 2 năm tù giảm xuống còn 1 năm tù giam về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Công An (SN 1962, nguyên cán bộ tư pháp xã Hòa Thắng) giữ nguyên mức án 5 năm tù giam và Bùi Thị Hồng Sen (SN 1980, nguyên cán bộ tư pháp xã Hòa Thắng) giảm từ 6 năm tù giam xuống còn 2 năm tù treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trùng Dương/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *