(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội QPTD, Bộ CHQS tỉnh Atapư (Lào) do Đại tá Căng Nhầy, Chỉ huy trưởng Quân sự Bộ CHQS tỉnh Atapư dẫn đầu đã sang thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum. Đại tá Võ Thanh Chín, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã tiếp đón đoàn.

Bộ CHQS tỉnh Attapư
Bộ CHQS tỉnh Atapư thăm và chức mừng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum

Thay mặt đoàn, Đại tá Căng Nhầy chúc mừng QĐND Việt Nam tròn 70 tuổi, chúc mừng những thành tựu mà nhân dân và quân đội Việt Nam nói chung, LLVT tỉnh Kon Tum nói riêng đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, quân đội hai nước và LLVT hai tỉnh sẽ tăng cường hợp tác để không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đồng chí cũng cảm ơn Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã giúp đỡ Bộ CHQS tỉnh Atapư về vật chất lẫn tinh thần trong thời gian qua như: Tặng vật chất huấn luyện, trang thiết bị văn phòng, cử Đội tuyên truyền văn hóa cơ sở sang giao lưu biểu diễn tại tỉnh Atapư và tham gia Lễ hội đua thuyền truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Atapư, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng chính quyền, nhân dân các bộ tộc Lào và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Atapư.

Đại tá Võ Thanh Chín thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cảm ơn Bộ CHQS tỉnh Attapư trong thời gian qua đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, quan tâm giúp đỡ Đội K53 trong công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh trên đất nước Lào về nước. Đồng thời mong rằng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum và Bộ CHQS tỉnh Atapư tăng cường hợp tác có hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng, thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp nắm bắt tình hình, ngăn chặn các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phòng chống có hiệu quả các hoạt động xâm nhập trái phép, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt vốn có Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

                                                                                   CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *