(kontumtv.vn) – Ngày 4/4, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tiến hành đón 21 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia về nước.

bo chqs don 21 hai cot 2

Mùa khô 2019 – 2020, Đội K53, Bộ CHQS tỉnh đã quy tập 21 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 16 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại địa bàn tỉnh Rattanakiri (Campuchia) và 5 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn 3 tỉnh Nam Lào gồm Attapeu, Sekong, Champasak. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nên các hài cốt liệt sĩ được đưa vào nhà chờ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi và giao cho Phòng LĐ-TB&XH huyện quản lý, hàng ngày thắp hương theo phong tục của dân tộc.

Trước anh linh các liệt sĩ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã thắp hương bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Quá trình di chuyển hài cốt về tới Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Đội K53 thực hiện nghiêm công tác phòng dịch theo qui định, khử trùng các phương tiện, đo kiểm tra thân nhiệt cán bộ, chiến sĩ. 100% cán bộ, chiến sĩ Đội K53 sẽ thực hiện tự cách ly tập trung tại đơn vị trong thời gian 14 ngày.

                                                                                   CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *