(kontumtv.vn) – Ngày 24/3, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 03 của Đảng ủy Quân khu 5 về lãnh đạo phòng, chống dịch Covid – 19 trong LLVT Quân khu. Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

BO CHQS TINH QUAN TRIET NGHI QUYET CUA QUAN KHU VE PHONG, CHONG DICH COVID - 19

Theo dự báo của Quân khu, thời gian đến, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp, khó lường. Do đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung mọi nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ, chu đáo lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, thiết bị y tế, thuốc men, phương án để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt kết quả tốt với phương châm “phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn, cách ly kịp thời, khoanh vùng gọn, dập dịch triệt để, điều trị khỏi bệnh”. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, triệt để, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “coi chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, kiên quyết không để dịch lây lan vào cơ quan, đơn vị, giữ vững quân số khỏe để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tự phòng chống cho mình trước và bảo đảm sức khỏe tốt nhất để phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân khu 5 yêu cầu bằng mọi biện pháp, có thể hi sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thấy được vinh dự, trách nhiệm của mình với nhân dân và đất nước trong hoàn cảnh khó khăn; xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyên địa phương, nhân dân trên địa bàn trong cuộc chiến chống dịch bệnh; làm tốt công tác định hướng tư tưởng, đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, phản bác, bóc gỡ, loại bỏ những thông tin sai lệch về dịch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương huy động nguồn nhân lực, vật lực, thống nhất kế hoạch, phương án chỉ đạo điều hành, điều phối tiếp nhận, vận chuyển, theo dõi, cách ly; sẵn sàng tăng cường lực lượng tham gia phòng chống dịch theo mệnh lệnh của cấp trên; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ phòng, chống dịch với tinh thần bất luận tình huống nào LLVT Quân khu cũng xung kích, đi đầu, nòng cốt trong phòng, chống dịch.

                                                                         CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *