(kontumtv.vn) – Sáng 14/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự (1994 – 2018) và đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả  quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, Đại tá Trương Quang Nhạn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Qua 24 năm thực hiện Pháp lệnh, các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành địa phương đã phát huy tốt vai trò làm tham mưu, phát huy chức năng quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; góp phần phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh. Hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự được quản lý, bảo vệ chặt chẽ, từng bước được củng cố, hoàn thiện theo quy hoạch; hình thành thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, bảo đảm tính liên hoàn, cơ bản, vững chắc; góp phần cùng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, cơ bản đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt, thực hiện tích cực, toàn diện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn được quan tâm quản lý, bảo vệ đúng quy định; góp phần nâng cao tiềm lực trong khu vực phòng thủ của tỉnh, tạo sự ổn định về an ninh chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục quán triệt sâu rộng triển khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, tiếp tục xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh thành phố vững chắc toàn diện; chủ động bổ sung, hoàn thiện những đề án, phương án tác chiến, phương án bảo đảm mọi mặt trong khu vực phòng thủ, chủ động đối phó với các tình huống xảy ra, đồng thời cần tập trung nguồn lực để hoàn chỉnh hệ thống công trình quốc phòng, khu vực quân sự. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn, xử lý vụ việc phức tạp vi phạm pháp luật liên quan đến công trình quốc phòng, khu vực quân sự.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *