(kontumtv.vn) – Nằm dọc theo sông Đăk Pxi, xã Đăk Pxi (Đăk Hà, Kon Tum) hiện có 4 cây cầu treo bắt qua sông đi các khu dân cư và khu sản xuất.

2/4 cầu treo xã Đak Pxi đã xuống cấp
2/4 cầu treo xã Đăk Pxi đã xuống cấp nghiêm trọng

Ngoài 2 cây cầu treo được Nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố bằng sắt, hiện còn 2 cây cầu treo dân sinh do dân tự làm đã xuống cấp nghiêm trọng. Đó là cầu treo tại thôn 13, làng Kon Pao Kram dài 80 m và cầu treo thôn 9, làng Long Đuân dài 120 m. Mặt dù đã được bà con tu sửa hàng năm, nhưng qua thời gian dài sử dụng, hiện nay các trụ cầu tại thôn 13 đã mục, dây cáp bị chùng. Đặc biệt tại cầu treo thôn 9, từ làng Long Đuân đi làng Đăk Pơ Trang, do khẩu độ dài, cầu yếu lắc lẻo, mặt cầu bị nghiêng nhiều đoạn, đi lại rất khó khăn, nhất là các em học sinh tiểu học đi lại hàng ngày để đến trường.

Người dân ở các thôn cũng như chính quyền xã rất mong muốn được Nhà nước đầu tư cầu treo kiên cố để đi lại an toàn, phục vụ nhu cầu sản xuất và phát triển kinh tế – xã hội của xã của địa phương.

 Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *