(kontumtv.vn) – Ngày 4/7, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2019 với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp.

Dự họp tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP cơ bản ổn định, ước đạt 6,76%. Ngành nông nghiệp gặp khó khăn do dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng. Lĩnh  vực thủy sản tăng trưởng khá ở mức 6,45% nhờ nhu cầu thị trường tiêu thụ tăng cao.  Sản xuất rau củ quả có bước tăng trưởng đáng kể, phục vụ tốt nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

 Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đã đạt được của đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững. Quan hệ ngoại giao của Việt Nam đạt nhiều thành quả đánh khích lệ. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt một số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, nhất là trong việc kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, phòng chống cháy rừng; giải quyết tình trạng tồn kho ngành chế biến, chế tạo. Bên cạnh đó, một số dự án trọng điểm về năng lượng, giao thông, hạ tầng chậm tiến độ; việc xuất khẩu nông sản gặp nhiều khó khăn; môi trường kinh doanh chưa thông thoáng. Nhiều vấn đề về văn hóa – xã hội, an ninh trật tự cần phải được quan tâm giải quyết như gian lận thi cử, đạo đức văn hóa ứng xử, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tình trạng trẻ em đuối nước, rác thải nhựa; xảy ra nhiều vụ trọng án giết người dã man, đánh bạc trên mạng quy mô lớn; nạn buôn bán ma túy, tai nạn giao thông; khai thác trái phép tài nguyên rừng, cát sỏi vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương… Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến thẳng thắn, xác đáng để khắc phục những hạn chế này trong thời gian đến.

Tại phiên họp lần này, Chính phủ cũng đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021; tình hình thực hiện Nghị quyết số 35 và Chỉ thị số 26 của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; đồng thời thảo luận, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *