(kontumtv.vn) – Sau khi nhận được tin báo của phường Duy Tân, xã Đăk Cấm, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, ngày 29/5, lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã đến hiện trường thu gom, đưa đi xử lý 1 quả đạn pháo 175 ly, 3 qủa đạn 105 ly, 8 quả đạn M79 còn sót lại sau chiến tranh.

CONG BINH BO CHQS TINH THU GOM, XU LY CAC LOAI PHAO

Số đạn này được các hộ dân phát hiện trong quá trình dọn đất canh tác, trồng hoa màu. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, chiến tranh đã đi qua hơn 45 năm nhưng số bom, mìn, đạn còn sót lại rất nhiều, nếu cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn phát hiện bom, mìn, vật liệu nổ, báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quân sự gần nhất để kịp thời báo về Công binh Bộ CHQS tỉnh nhằm có phương án xử lý an toàn tránh gây hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc xảy ra.

Từ đầu năm đến nay, Công binh Bộ CHQS tỉnh đã thu gom, đưa đi khỏi khu vực dân cư an toàn, xử lý thành công ba quả bom và 15 loại bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, ước tính trọng lượng trên 1,6 tấn.

                                                                                     CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *