(kontumt.vn) – Sáng 19/ 7, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Cụm thi đua số 6 gồm 5 Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực Tây Nguyên là: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.

CUM THI DUA

6 tháng đầu năm 2017, các Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực Tây Nguyên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời thông tin, tuyên truyền, phản ánh các sự kiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống, xã hội; thực hiện tốt việc cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình; đẩy mạnh hợp tác sản xuất chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền trên làn sóng phát thanh, truyền hình phục vụ nhu cầu của khán thính giả. Tùy điều kiện của mỗi địa phương, các Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực Tây Nguyên đã mở thêm một số chương trình, chuyên mục mới để phục vụ nhân dân. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin ngày càng hiệu quả và thiết thực với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, theo dõi của khán thính giả.

Thời gian tới, Cụm thi đua số 6 các Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực Tây Nguyên tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các văn bản mới của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng; tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình, đổi mới hình thức thể hiện để các chương trình phát thanh, truyền hình ngày càng phong phú, hấp dẫn, đa dạng hóa các hình thức thông tin, hạn chế tối da những sai sót trên sóng; tăng cường cộng tác, trao đổi tin, bài, chương trình với 2 Đài quốc gia và giữa các Đài Phát thanh và Truyền hình trong cụm thi đua số 6, khu vực Tây Nguyên.

Tường Vy – Lâm Thành

                                                                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *