(kontumtv.vn) – Sáng 26/5, tại hội trường Ngọc Linh, Hội đồng Đội tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VIII. Đại hội vinh dự được đón Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo Ban dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Tỉnh Đoàn  và ông Ka Pa Tơ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai – Kon Tum đến dự.

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Kon Tum
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Kon Tum

Tại Đại hội, 180 đội viên xuất sắc đại diện cho hơn 51.000 đội viên trong toàn tỉnh cùng 24 tổng phụ trách Đội giỏi cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và đánh giá phong trào Đội trên địa bàn tỉnh  thời gian qua.

Giai đoạn 2012-2015, Hội đồng Đội tỉnh đã thu hút hơn 242.000 lượt đội viên, nhi đồng tham gia vào các hoạt động kể chuyện về Bác Hồ vào buổi chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần, diễn đàn “Thiếu nhi Kon Tum vâng lời Bác dạy”, “Tự hào truyền thống Đội ta”, “Yêu Sao, yêu Đội”, “Viết nhật ký làm theo lời Bác”, “xây dựng tủ sách Bác Hồ với thiếu nhi”, “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”;  góp phần giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức của đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Từ năm 2012-2015, các cơ sở Đội trong toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 220.000 tiết học tốt, gần 9.200 tuần học tốt, trên 36.000 “vua điểm 10”; duy trì gần 12.000 đôi bạn, nhóm bạn cùng tiến; đồng thời tổ chức hơn 2.000 lượt hoạt động hỗ trợ học tập, ngoại khóa như Đường lên đỉnh Olimpia, Chiếc nón kỳ diệu, Rung chuông vàng… Kết quả hoạt động công tác Đội góp phần nâng cao chất lượng học tập cho đội viên. Giai đoạn 2012-2015, toàn tỉnh có gần 860 đội viên đạt  học sinh giỏi các cấp. Hoạt động tương thân, tương ái cũng gặt hái nhiều kết quả. Các cơ sở đội đã xây dựng được hơn 4.600 công trình măng non và đã ủng hộ sách vở, xe đạp, dụng cụ học tập và áo quần  cho các bạn vùng sâu vùng xa, với tổng trị giá hơn  2,7 tỉ đồng. Tính đến cuối tháng 5/2015, toàn tỉnh có 250 liên Đội, gần 90.000 đội viên, tăng 21 liên Đội và gần 20.000 đội viên so với năm 2012. Hàng năm, có trên 70% đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ và 80% liên Đội đạt danh hiệu liên đội mạnh các cấp.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Kon Tum lần thứ VIII đã ra thông điệp kêu gọi đội viên trong toàn tỉnh thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; tích cực rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; tích cực xây dựng tổ chức Đội ngày càng phát triển; đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để công tác Đội ngày càng phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng biểu dương kết quả đạt được của phong trào Đội và thành tích của các đội viên là cháu ngoan Bác Hồ trong thời gian qua; mong muốn các cháu tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực học tập, rèn luyện để mai này xây dựng tỉnh nhà,  xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước: “Tôi đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội tỉnh cần chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quan tâm, chăm lo, đầu tư và dành tình cảm hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chú trọng đầu tư có hiệu quả về cơ sở vật chất, trường học, nhà thiếu nhi, các điểm vui chơi cho các em; các nhà trường xây dựng kỷ cương trong học tập, gắn việc dạy chữ với dạy người, quan tâm chăm lo giáo dục đạo đức cho học sinh; thường xuyên tổ chức các hoạt động Đội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục cần tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tổng phụ trách Đội; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đội nhằm thực hiện tốt chức năng tạo môi trường giáo dục và tập hợp thiếu niên, nhi đồng.

Tại Đại hội, Hội đồng Đội tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 180 đội viên cháu ngoan Bác Hồ, 24 cán bộ phụ trách Đội và 9 cán bộ Hội đồng Đội cơ sở; trao học bổng cho 6 em học sinh nghèo vượt khó, trị giá mỗi suất 200.000đ.

                                                                                      Văn Hiển

          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *