(kontumtv.vn) – Sáng 25/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XIV đã diễn ra với sự tham gia của trên 270 đại biểu, đại diện cho hơn 98.000 đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh.

DH DOAN LAN THU XIV DANH DAU BUOC PHAT TRIEN....

Tham dự Đại hội có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ.

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, các mặt công tác, cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ tại Đại hội Tỉnh Đoàn lần XIII đề ra. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Tỷ lệ cơ sở Đoàn vững mạnh và khá hàng năm đạt 93% trở lên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được trên 27.500 đoàn viên. Toàn tỉnh đã giới thiệu trên 11.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, qua đó có gần 4.500 đoàn viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Cụ thể đã tổ chức thực hiện 25 công trình thanh niên cấp tỉnh, 118 công trình thanh niên cấp huyện, gần 2.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Toàn tỉnh có trên 1.700 đoàn viên tham gia các lớp đào tạo nghề, trên 95.000 đoàn viên được tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm, trên 10.000 đoàn viên thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi.

Cùng với đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng về cộng đồng, nhân dân,  bảo vệ môi trường đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, khẳng định vai trò, trách  nhiệm của thanh niên trong đời sống xã hội. Tiêu biểu như xây mới, tu sửa 468 km đường giao thông nông thôn; tham gia làm trên 60 km đường điện thắp sáng, tổ chức 124 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 13.000 đoàn viên thanh niên tham gia, hơn 15.000 lượt người dân được khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí…

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Tỉnh Đoàn Kon Tum, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn cần làm hết sức mình để khơi dậy tính tiên phong, gương mẫu và tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo của thanh niên vì sự phát triển nhanh, bền vững tỉnh Kon Tum trong thời gian tới. Đặc biệt, yêu cầu các cấp bộ Đoàn cần thực hiện nghiêm túc chức năng trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, nhất là thanh niên tại khu vực biên giới, thanh niên là người có đạo; tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng biểu dương những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong nhiệm kỳ tới các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; làm tốt công tác tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS; cần đưa ra biện pháp phát triển kinh tế – xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đoàn viên thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên người dân tộc thiểu số; khuyến khích thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; đánh giá, nhân rộng các mô hình tiên tiến, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao bức trướng với nội dung “ Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kon Tum.

Hà My – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *