(kontumtv.vn) – Ngày 22/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà (Kon Tum) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019 và hiệp thương bầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa 6, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

DAI HOI DAI BIEU MTTQ VIET NAM HUYEN DAK HA, NHIEM KY 2019 – 2024

Về dự và chỉ đạo Đại hội có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Trung Hải; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện thuộc cụm thi đua số 1 của tỉnh; lãnh đạo huyện Đăk Hà và trên 150 đại biểu tiêu biểu của huyện.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, MTTQ các cấp đã phổ biến, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có kết quả các phong trào thi đua,  các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Vì người nghèo”; phát huy tinh thần sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh;  tích cực hưởng ứng “Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. UBMTTQ VN huyện phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh được chú trọng thực hiện; huy động đóng góp Quỹ “Vì ng­ười nghèo” với số tiền gần 4,2 tỷ đồng, vận động nhân dân hỗ trợ hàng trăm ngày công lao động để giúp hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

 “Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban công tác mặt trận để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phấn đấu xây dựng huyện Đăk Hà sớm đạt nông thôn mới”, là mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 của UBMTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà. Huyện phấn đấu có trên 80% hộ gia đình đạt và giữ vững gia đình văn hóa; có 85% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; hỗ trợ xây dựng từ 25 căn nhà đại đoàn kết trở lên…

Đại hội đã hiệp thương bầu 50 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa 6, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hội nghị lần thứ nhất đã bầu ông U Ngar, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đăk Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, Huyện ủy Đăk Hà đã công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện khóa 5; khen thưởng cho nhiều cá nhân có thành tính xuất sắc trong thực hiện công tác mặt trận giai đoạn 2014 – 2019.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *