(kontumtv.vn) – Ngày 24/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Võ Xuân Truyền đã đến dự Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh lần  thứ 17, nhiệm  kỳ 2015-2020. Đây là  Đại hội điểm của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Kon Tum.

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum
Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, công tác khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh có nhiều tiến bộ đáng kể. Đặc biệt đã từng bước đổi mới lề lối, phong cách làm việc, xây dựng qui trình khám bệnh và xét nghiệm, cải cách các thủ tục phục vụ tốt hơn việc tiếp đón người bệnh; tiếp nhận và áp dụng triển khai kỹ thuật mới, tiên tiến vào chẩn đoán và điều trị. Hàng năm, các chỉ tiêu khám chữa bệnh, phẫu thuật, giường bệnh điều trị đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Đảng bộ đã chú trọng lãnh đạo trên các lĩnh vực như giáo dục chính trị tư tưởng,  công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo đoàn thể quần chúng, lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng. Ngoài ra, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được  quan tâm đẩy mạnh.

Đại hội lần này, tập thể Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Võ Xuân Truyền quán triệt Đảng bộ Bệnh viện thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kì qua. Từ đó,  tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp  xây dựng Nghị quyết Đại hội sát với tình hình thực tiễn.

Đại hội  lần thứ 17, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

                                                                  Thanh Tùng – Công Luận 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *