(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá phong trào thi đua giai đoạn 2013-2018, đề ra mục tiêu, giải pháp phong trào thi đua giai đoạn 2018-2023, sáng 13/8, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

Dự Đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; đại biểu huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum và huyện E H`leo, tỉnh Đăk Lăk. Đại diện Quân đoàn 3 có Đại tá Bùi Huy Biết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 cùng trên 200 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Sư đoàn 10 giai đoạn 2013-2018.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, 5 năm qua phong trào thi đua Quyết thắng ở các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn luôn diễn ra sôi nổi, liên tục, với nhiều hình thức phong phú, sinh động, có chiều sâu, có sức lan toả mạnh. Kết quả thi đua đã giúp Sư đoàn 10 khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, kịp thời bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh về mọi mặt.

Có được kết quả tốt trong phong trào thi đua là nhờ cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn 10 đã chú trọng đổi mới phong trào thi đua  từ nhận thức trong lãnh đạo, chỉ huy đến tổ chức thực hiện. Từ phong trào thi đua đã có 17 lượt tập thể và 53 cá nhân được các cấp khen thưởng giai đoạn 2013-2018. Trong đó, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện giai đoạn 2013 – 2018 và các năm 2013, 2014. Năm 2015, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen  đơn vị xuất sắc trong phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn và đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính. Năm 2016 Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự giai đoạn 2005 – 2016. Năm 2017, Sư đoàn  được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen đơn vị tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ.

Với quyết tâm cao, Đại hội thi đua Quyết thắng Sư đoàn 10 đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2018-2023 phấn đấu kết quả huấn luyện hàng năm có 100% nội dung, đề mục đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi; diễn tập các cấp, các hình thức đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Bùi Huy Biết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của Sư đoàn 10 trong thời gian qua; đề nghị Sư đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Sư đoàn 10 đã tổ chức tuyên dương và trao khen thưởng cho 15 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2013-2018.

                                                                                                                                            Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *