(kontumtv.vn) – Ngày 30/9, tỉnh Kon Tum đã tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh bắn đạn thật năm 2017. Đến dự và chỉ đạo có Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5, cùng các cơ quan Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Tây nguyên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng  Bộ Tư lệnh quân khu 5, các cơ quan Quân khu 5.

DIEN TAP KHU VUC PHONG THU...

Tham dự đợt diễn tập có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh KRing Ba; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh.

Cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Trên cơ sở diễn tập, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân; là một bước nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các huyện, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Kon Tum về tiếp tục “đẩy mạnh xây dựng tỉnh Kon Tum thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc trong tình hình mới”; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ các cấp, khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong xử lý tình huống, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh ở địa phương. Đồng thời nâng cao hơn nữa trách nhiệm của toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân, các cấp, ngành và các địa phương trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, LLVT tỉnh và của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Diễn tập được tổ chức trong 4 ngày, từ 30/9 – 3/10, quy mô cuộc diễn tập một bên, một cấp có một phần thực binh, trải qua 3 giai đoạn, trong đó có diễn tập vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, diễn tập thực binh thiết quân luật, diễn tập chống biểu tình bạo loạn và diễn tập thực binh bắn đạn thật.

CTV Trung Kiên – Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *