(kontumtv.vn) – Kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, Lào- Việt Nam (18/7/1977 – 18/7/2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (05/9/1962 – 05/9/2017), từ ngày 14 – 18/8, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm với Tỉnh ủy, Ủy Ban Chính quyền 4 tỉnh Champasak, Salavan, Sekong, Attapư (Lào). Chuyến thăm và làm việc thành công tốt đẹp góp phần vun đắp tình hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa tỉnh Kon Tum và 4 tỉnh Nam Lào nói riêng.

Thăm và làm việc với Tỉnh ủy, Ủy Ban Chính quyền 4 tỉnh Nam Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum trong thời gian qua; đồng thời cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và 4 tỉnh Nam Lào theo nội dung Biên bản ghi nhớ mà các bên đã ký kết. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng hy vọng rằng, tỉnh Kon Tum và 4 tỉnh Nam Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Mỗi bên đều  triển khai có hiệu quả các Bản ghi nhớ đã ký kết; quan tâm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuyển giao công nghệ chế biến nông lâm sản; tăng cường việc quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư, thương mại và du lịch; tập trung phát triển nguồn nhân lực, khẳng định vai trò kết nối hợp tác hiệu quả…

DOAN CAN BO CAP CAO TINH KON TUM KET THUC TOT DEP CHUYEN THAM VA LAM VIEC VOI 4 TINH NAM LAO

Trong không khí thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào và chúc các tỉnh ngày càng phát triển, giàu mạnh. Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, ngoài những sự kiện lớn được 2 nước tổ chức ở tầm trung ương, các tỉnh của Việt Nam cũng tổ chức nhiều sự kiện thiết thực chào mừng Năm Hữu nghị đặc biệt Việt Nam  – Lào, Lào – Việt Nam. Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum sang thăm và làm việc với 4 tỉnh Nam Lào cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa Kon Tum và 4 tỉnh Nam Lào nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào đã cảm ơn tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum đã dành cho các tỉnh Nam Lào; đánh giá cao sự  hỗ trợ của tỉnh Kon Tum dành cho 4 tỉnh Nam Lào trong thời gian qua. Các tỉnh mong rằng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với tỉnh Kon Tum trong thời gian tới, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác  toàn diện.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã trao hỗ trợ chương trình an sinh xã hội cho 4 tỉnh Nam Lào, tổng trị giá 8 tỷ đồng.

 Trong chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác toàn diện  và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Lào -Việt Nam do tỉnh Salavan và tỉnh Attapư tổ chức. Phát biểu tại lễ kỷ niệm do tỉnh Attapư tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum gửi tới Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Attapư anh em tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Ôn lại truyền thống ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam – Lào, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, những năm qua, cùng với sự phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, mối quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Hai tỉnh đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp và nhiều ngành, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi tỉnh. Tỉnh Kon Tum sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, phát triển mối quan hệ  tốt đẹp và không ngừng vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp này, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum đã đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse; cùng đoàn đại biểu tỉnh Attapư đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Việt- Lào, Đài liệt sĩ tỉnh Attapư và Đài tưởng niệm Chủ tịch Kay sỏn Phôm vi hẳn; tham dự chương trình nghệ thuật chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017 do Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum và tỉnh Sekong, Attapư phối hợp tổ chức.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *