(kontumtv.vn) – Chiều 01/12, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tỉnh Attapư, kết thúc chương trình thăm, chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại các tỉnh Nam Lào. Tiếp đoàn có ông Nam Vin Nhạ Kệt, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng quà cho cán bộ, nhân dân tỉnh Attapư
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng quà cho cán bộ, nhân dân tỉnh Attapư

Thay mặt đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ và nhân dân tỉnh Attapư nhân dịp kỷ niệm 41 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sang thăm tỉnh Attapư lần này, đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum rất vui mừng trước sự đổi thay và phát triển của tỉnh Attapư, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Trong thời gian qua, hai tỉnh Kon Tum và Attapư đã tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, duy trì trao đổi đoàn cấp cao nhân các sự kiện lớn của mỗi bên. Tỉnh Attapư đã giúp đỡ tỉnh Kon Tum trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đất nước Lào; phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, phát triển. Hai tỉnh cũng đã tích cực triển khai những nội dung hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển đề ra tại Hội nghị Ủy ban Điều phối chung khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam, tỉnh Attapư đã tích cực tham gia các cơ chế hợp tác giữa các địa phương do tỉnh Kon Tum đề xuất.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Attapư, ông Nam Vin Nhạ Kệt, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư đã cảm ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum dành cho tỉnh Attapư. Mong muốn hai tỉnh tiếp tục hợp tác tốt hơn nữa trong thời gian tới, trở thành mô hình kiểu mẫu của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Nhân dịp công tác tại tỉnh Attapư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sỹ Đội K53, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đang thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đất nước Lào.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *