(kontumtv.vn) – Hòa chung không khí thi đua sôi nổi ra quân huấn luyện năm 2015 và thực hiện phong trào thi đua cao điểm “Thần tốc, Quyết thắng” để chào mừng 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, trong những ngày này các đơn vị của Đoàn Đăk Tô, Binh đoàn Tây Nguyên đang nỗ lực tập trung chuẩn bị mọi mặt để đón chiến sĩ mới đợt 1 năm 2015.

Các đơn vị của Đoàn Đăk Tô đang bận rộn, tất bật với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi ăn, ở để đón chiến sỹ mới. Doanh trại được chỉnh trang, sơn sửa, quét vôi sạch sẽ; hệ thống công trình sinh hoạt hàng ngày được đảm bảo đầy đủ. Các khuôn viên, vườn hoa, chậu cảnh được đơn vị cắt tỉa gọn gàng. Đại úy Trần Mạnh Cường, Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24 cho biết, Tiểu đoàn được cấp trên giao huấn luyện 500 chiến sỹ mới, hiện nay đơn vị đang tập trung mọi nỗ lực, khả năng để đảm bảo chu đáo mọi mặt để đón nhận chiến sỹ mới, làm sao để tạo cho chiến sĩ yên tâm công tác ngay từ ngày đầu về đơn vị.

CHUAN BI

Ngoài việc chuẩn bị nơi ăn ở, các đơn vị còn tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng huấn luyện và chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất huấn luyện chiến sỹ mới. Từng đơn vị đẩy mạnh thi đua phát huy sáng kiến, xây dựng các mô hình, học cụ huấn luyện. Qua đây khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ các cấp trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, công tác tăng gia sản xuất được cơ quan hậu cần các đơn vị chuẩn bị dài hạn. Tận dụng đất đai xung quanh doanh trại, các đơn vị sản xuất, thâm canh, gối vụ, trồng các loại rau, củ, quả và chăn nuôi, cung cấp 100% lượng rau ăn hàng ngày cho bếp ăn phục vụ bộ đội, đảm bảo tốt về an toàn vệ sinh thực thẩm. Thượng úy Lê Văn Vương, Trợ lý Quân nhu Trung đoàn 24 nói: “Về vườn rau tập trung, cơ quan hậu cần chỉ đạo trực tiếp Đại đội 25 tăng gia, sản xuất, bảo đảm lượng rau cho toàn Trung đoàn, nhất là trong đợt tới có lượng tân binh nhập ngũ vào Tiểu đoàn bộ binh 6”.

Các đơn vị của Đoàn Đăk Tô, Binh đoàn Tây Nguyên đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ mọi cơ sở vật chất cho công tác huấn luyện chiến sỹ mới đợt 1 năm 2015 như thao trường, bãi tập, giáo án bài giảng, vật chất huấn luyện; chủ động xây dựng khâu tổ chức biên chế theo đúng quy định; điều chỉnh, sắp xếp cán bộ phù hợp với khả năng, trình độ năng lực quản lý huấn luyện; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trực tiếp quản lý và huấn luyện bộ đội. Đây là khâu quan trọng cho toàn Sư đoàn bước vào năm huấn luyện mới với khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng 40 năm ngày thành lập Binh đoàn Tây Nguyên 26/3/2015 và 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/2015.

                                                       Duy Hùng – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *