(kontumtv.vn) – Tiểu đoàn 17 Công binh (Đoàn Đăk Tô, Binh đoàn Tây Nguyên) ngoài nhiệm vụ huấn luyện và làm công tác bảo đảm theo yêu cầu của Sư đoàn, còn làm tốt công tác dân vận ở vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Phát huy truyền thống của đơn vị, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ  Tiểu đoàn 17 (Đoàn Đăk Tô) đã huy động gần 1.000 ngày công để giúp các gia đình nghèo ở thôn 5A (xã Đăk Kôi, Kon Rẫy, Kon Tum) xây dựng 3 căn nhà đoàn kết quân dân, tu sửa đường liên thôn, dọn vệ sinh khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Bộ đội giúp dân xây dựng nhà ở
Bộ đội giúp dân xây dựng nhà ở

Qua những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 17 Công binh, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy phấm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện công tác dân vận, giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa xây dựng kinh tế, xoá đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Ông A Câu, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Kôi nói: “Theo kế hoạch, xã tổ chức huy động nhân dân thôn 5A làm đường liên thôn, mở rộng thêm một con đường trong thôn. Bên cạnh đó kết hợp với bộ đội Sư đoàn 10 làm đường liên thôn phục vụ đi lai cho bà con trong mùa mưa thuận tiện. Ngoài ra Sư đoàn 10 còn giúp 3 hộ làm 3 căn nhà đó là hộ Y Nga, A Khang, U Thành, nhà rất là khang trang, rất đẹp”.

Được cán cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đăk Tô xây tặng cho căn nhà mới kiên cố, anh U Thành (thôn 5A, xã Đăk Kôi) rất phấn khởi và xúc động: “Được sự quan tâm của Sư đoàn 10 làm cho cái nhà, tôi không bao giờ nghĩ làm được ngôi nhà như thế này. Từ nay gia đình về đây sống, không còn sống ở nhà cũ mưa xuống là không có chỗ ở, chỗ nấu ăn. Tôi rất là vui và không biết nói gì hơn cám ơn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10”.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 17 Công binh, Đoàn Đăk Tô tiếp tục xây dựng kế hoạch giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi dưỡng kiến thức, năng lực tiến hành công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng mô hình tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” để xây dựng tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

 CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *