(kontumtv.vn) – Sáng 27/2, Trung đoàn 24, Đoàn Đăk Tô đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015). Đây là đơn vị tổ chức điểm trong toàn quân.

Lễ ra quân huấn luyện
Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 24, Đoàn Đăk Tô

Dự lễ có Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đào Xuân Quí, cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên, Chỉ huy Đoàn Đăk Tô, các đơn vị trực thuộc và cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Với chủ đề “Thần tốc, Quyết thắng”, tại buổi lễ, ngoài việc quán triệt, phổ biến mệnh lệnh, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2015, Trung đoàn 24 đã Phát động đợt thi đua cao điểm giành 4 nhất chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Quyết tâm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; Thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất; Chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất; Phối hợp tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Thời gian ra quân huấn luyện từ ngày 01/3 – 31/12 năm 2015 và thời gian đợt thi đua cao điểm trong 60 ngày, từ ngày 01/3 – 30/4 năm 2015.

Phát biểu tại buổi lễ, ngoài việc ghi nhận những thành tích trong công tác huấn luyện và phong trào thi đua của Trung đoàn 24 trong năm qua, Thượng tướng Mai Quang Phấn và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đào Xuân Quí đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị tổ chức buổi lễ, đặc biệt là trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các tổ chức vững mạnh và tham gia giúp đỡ bà con địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và của Binh đoàn Tây Nguyên về công tác huấn luyện, bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp tốt giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                       Quang Mẫn – Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *