(kontumtv.vn) – Chiều 22/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon tum đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà.

TIEP XUC CU TRI TRUOC KY HOP THU 7, QUOC HOI KHOA XIV TAI HUYEN DAK HA

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà đã dự tiếp xúc cử tri.

Hội nghị đã ghi nhận gần 10 lượt ý kiến cử tri. Trong đó, cử tri thôn Đăk Ngọc, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà kiến nghị UBND huyện tạo điều kiện xây dựng Hội trường văn hóa thôn; hỗ trợ bà con vay vốn phát triển sản xuất nhất là khi nhiều hộ trên địa bàn đang có nhu cầu về vốn vay. Cử tri xã Đăk Ngọc bày tỏ nguyện vọng các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong và hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng, gia đình chính sách, người có công cách mạng theo Quyết định số 22, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công; làm rõ một số nét mới trong chính sách Bảo hiểm y tế hiện hành; quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống dịch trên đàn gia súc. Cử tri phản ánh tình trạng chậm tiến độ thi công dự án cầu thôn Đăk Lộc qua thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọc khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn; kiến nghị đơn vị chủ đầu tư dự án xây dựng cầu tạm, tạo điều kiện cho bà con đi lại an toàn, thuận tiện; mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

Trả lời ý kiến của cử tri thôn Đăk Ngọc về việc xây dựng Hội trường văn hóa thôn, đại diện UBND xã Đăk Ngọc cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ triển khai Đề án sáp nhập thôn Đăk Ngọc và thôn Đăk Tin, do vậy, xã không thực hiện xây dựng Hội trường văn hóa cho thôn Đăk Ngọc. Đối với công tác phòng, chống dịch trên đàn gia súc, lãnh đạo xã khẳng định, từ đầu năm đến nay đã tiêu hủy kịp thời 8,5 tấn heo lở mồm long móng, không để dịch lây lan sang diện rộng.

Về xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, lãnh đạo huyện Đăk Hà cho hay, huyện đang cân đối, bố trí hợp lý kinh phí để sửa chữa một số tuyến đường đã xuống cấp và thực hiện xây mới đường liên thôn, góp phần thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn mới trên địa bàn từ nay đến năm 2020. Đối với công trình cầu thôn Đăk Lộc qua thôn Đăk Tin thuộc xã Đăk Ngọc bị chậm tiến độ thi công, huyện sẽ yêu cầu chủ đầu tư sớm khắc phục và cam kết đảm bảo chất lượng công trình sau khi hoàn thành.

Hội nghị đã nghe đại diện Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đăk Hà làm rõ một số nội dung trong thực hiện chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong và đối tượng, gia đình người có công cách mạng để cử tri nắm bắt.

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt đề nghị đối với những kiến nghị, phản ánh của của người dân, lãnh đạo xã Đăk Ngọc và huyện Đăk Hà tiếp thu, tìm hiểu và có văn bản trả lời rõ ràng, đầy đủ đến bà con sau phiên tiếp xúc. Đối với vấn đề sáp nhập thôn, làng trên địa bàn xã, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt chỉ đạo địa phương khẩn trương triển khai, trong quá trình thực hiện cần trưng cầu ý kiến, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu; một số ý kiến của cử tri kiến nghị chưa được trả lời, giải đáp tại Hội nghị, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum ghi nhận, tổng hợp và tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, trả lời trong thời gian tới.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *