(kontumtv.vn) – Ngày 30/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn đã tiếp đoàn nghiên cứu lịch sử tỉnh Sê Kông (Lào) do ông  Phon-Phết Khiu-La-Vông, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông làm trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum làm việc với đoàn nghiên cứu lịch sử tỉnh Kê Kông
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum làm việc với đoàn nghiên cứu lịch sử tỉnh Kê Kông

Thay mặt đoàn công tác, ông Phon-Phết Khiu-La-Vông cảm ơn lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã đón tiếp đoàn trọng thị; gửi lời mời của Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông đến đồng chí Nguyễn Văn Hùng trong thời gian tới sắp xếp thời gian sang thăm tỉnh Sê Kông để 2 tỉnh cùng trao đổi mối quan hệ hợp tác, thắt chặt mối quan hệ, tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh Sê Kông – Kon Tum.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Kon Tum, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn nghiên cứu lịch sử tỉnh Sê Kông sang thăm, làm việc và thu thập tư liệu tại tỉnh Kon Tum; gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sê Kông; mong muốn 2 tỉnh tiếp tục hợp tác, đoàn kết, cùng nhau chăm lo đời sống nhân dân, bảo vệ đường biên cột mốc, phối hợp bảo vệ an ninh trật tự vùng biên giới, nhất là trong thời điểm 2 nước diễn ra Đại hội Đảng các cấp; chúc đoàn hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh Sê Kông đã giao. Đồng thời gửi lời mời đến đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông sắp xếp thời gian đến thăm tỉnh Kon Tum. Thời gian tới, nhân dịp Tết cổ truyền của nước bạn Lào năm 2015, tỉnh Kon Tum sẽ có chuyến thăm, chúc tết một số tỉnh bạn Lào, trong đó có tỉnh Sê Kông. Trên cương vị mới,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng sẽ đến thăm tỉnh Sê Kon trong thời gian sớm nhất.

Đoàn nghiên cứu lịch sử tỉnh Sê Kông cũng đã làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL tỉnh Kon Tum nhằm thu thập tư liệu để viết và xuất bản quyển 2 lịch sử về chiến tranh của người dân tỉnh Sê Kông. Nhân dịp này, tỉnh Kon Tum tặng tỉnh Sê Kông bộ sách “Kon Tum – 100 năm lịch sử và phát triển” và cuốn sách “Tình hữu nghị đoàn kết hợp tác, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào”.

                                                                        Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *