(kontumtv.vn) – Theo kế hoạch, năm 2014, Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống sốt rét Việt Nam cấp  cho tỉnh Kon Tum hơn 36.000 chiếc màn đôi tẩm hóa chất tồn lưu dài. Đến nay, tỉnh Kon Tum đã nhận được hơn 27.000 chiếc  và cấp về 6 huyện có tỷ lệ sốt rét lưu hành cao, bao gồm các huyện Đăk Tô, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Kon PLông và Kon Rẫy.

Sot ret

Hơn 27.000 chiếc màn đã được cấp cho các huyện có tỷ lệ sốt rét lưu hành cao

Dự kiến cuối tháng 4, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp nhận gần 9.000 chiếc màn còn lại. Ưu điểm của loại màn tẩm hóa chất tồn lưu dài là có thể lưu giữ được hóa chất chống muỗi trong vòng 5 năm với điều kiện mỗi năm giặt hai lần và phơi màn dưới bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp.

                                                                Thanh Tùng – Công Luận 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *