(kontumtv.vn) – Sau nhiều tháng bị ách tắc hoàn toàn do sạt lở, hiện đường tránh đèo Văn Rơi đi huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã thông xe trở lại. Tuy nhiên, các phương tiện xe tải, xe ô tô có tải trọng nặng cần cân nhắc khi đi vào tuyến đường này, nhất là vào trời mưa.

DUONG TRANH DEO VAN ROI DA THONG XE TRO LAI

Sau cơn bão số 3/2018, đường tránh đèo Văn Rơi đi huyện Tu Mơ Rông đã bị ách tắc hoàn toàn, các phương tiện giao thông không thể qua lại được. Trên tuyến đường tránh đèo Văn Rơi có 18 điểm sạt lở lớn nhỏ với khối lượng đất đá lên đến 120.000 m3, Sở GT – VT tỉnh Kon Tum đã có phương án khắc phục sạt lở tuyến đường này. Sau hơn 2 tháng thi công, tuyến đường đã thông trở lại. Tuy nhiên, phải mất 2 tháng nữa để đơn vị thi công khắc phục hoàn toàn các điểm sạt lở, sụt trượt, đặc biệt là ở ta luy âm.

Như Nguyệt – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *