(kontumtv.vn) – Chiều 31/8, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum Lê Thị Kim Đơn đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông báo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh trong tháng 8; thông tin công tác chỉ đạo, giải quyết của tỉnh đối với một số vụ việc báo chí phản ánh trong tháng.

HOI NGHI GIAO BAN BAO CHI

Tháng 8/2018, báo chí kịp thời đưa tin, phản ánh một số vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm như tình trạng Doanh nghiệp Phúc Thịnh Phát Kon Tum san lấp mặt bằng trái phép tại phường Ngô Mây để xây dựng nhà máy sản xuất gạch; vụ phá rừng bên suối Đắk Rờ Tiên ở xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy; sai sót trong ghi danh tên liệt sĩ trên bia tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum;… Báo chí tiếp tục thông tin đầy đủ về công tác phòng, chống bão lũ, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh; công tác chuẩn bị năm học mới tại các địa phương. Trong tháng, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí – xuất bản trên địa bàn tỉnh được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục định hướng thông tin, tuyên truyền về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội. UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn đánh giá cao sự phản ánh kịp thời của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong khắc phục thiệt hại mưa lũ trên địa bàn tỉnh thời gian qua; mong muốn báo chí tiếp tục cập nhật thông tin, phản ánh chính xác, đầy đủ những hạn chế, khó khăn, bất cập ở cơ sở để cơ quan chức năng và các địa phương chỉ đạo khắc phục kịp thời; tăng cường tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm sâm củ Ngọc Linh và các cây dược liệu khác của địa phương; nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Hội Nhà báo tỉnh, Đài PT – TH tỉnh, Báo Kon Tum tiếp tục tuyên truyền và quán triệt trong đội ngũ cán bộ, phóng viên thực hiện Kết luận số 23 của Ban Bí thư khóa XII về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao hiệu quả, chất lượng Hội thi tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2018 tổ chức trong thời gian tới.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *