(kontumtv.vn) – Sáng 2/7, tại tỉnh Kon Tum, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi cụm Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2020.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong chủ trì Hội nghị. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

GIAO BAN CONG TAC DOAN VA PHONG TRAO THIEU NHI

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các Tỉnh Đoàn trong cụm Tây Nguyên đã kịp thời điều chỉnh phương thức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật có Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã vận động 5 tỷ đồng trao tặng trên 18.000 phần quà, cấp hơn 90 tấn gạo, gần 51.500 khẩu trang và hỗ trợ trên 1.000 thanh niên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các Tỉnh Đoàn trong cụm đã hỗ trợ gần 50 tỷ đồng vốn vay sản xuất cho trên 7.000 đoàn viên, thanh niên; hơn 3.700 đoàn viên, thanh niên được giới thiệu việc làm; trao 500 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020. 6 tháng đầu năm, toàn cụm đã kết nạp gần 24.000 đoàn viên mới.

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đề nghị, các Tỉnh Đoàn cụm Tây Nguyên tiếp tục tổ chức hiệu quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đoàn đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là ở khu dân cư; chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh trong năm 2021 và triển khai tốt phong trào “Tự hào Việt Nam”; chủ động tham gia phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức Đoàn trong cụm.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *