(kontumtv.vn) – Hội Cựu chiến binh huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2020, đồng thời kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2019).

HUYEN KON RAY HOI NGHI TONG KET CONG TAC HOI CUU CHIEN BINH NAM 2019

Trong năm 2019, Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện Kon Rẫy đã thường xuyên quán triệt Nghị quyết cấp ủy Đảng các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua. Trong năm Hội đã tham gia xây dựng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đến hội viên và quần chúng nhân dân được 35 buổi có 1.000 lượt người tham gia; khuyến khích các hội viên giúp đỡ nhau 800 ngày lao động sản xuất; xây dựng quỹ hội 180 triệu đồng giúp đỡ hội viên vay vốn xoay vòng, hỗ trợ xây dựng nhà cho 1 hội viên khó khăn về nhà ở với số tiền 60 triệu đồng, vận động hội viên hiến 2.000 m2 để làm đường giao thông nông thôn…

Năm 2020, Hội Cựu chiến binh huyện Kon Rẫy tiếp tục tăng cường vận động, tập hợp cựu chiến binh đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương; đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới đảm bảo chất lượng và số lượng; tiếp tục giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến tại các nước bạn Lào và Campuchia…

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh huyện đã tặng quà cho lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện qua các thời kỳ; tặng Kỷ niệm chương cho 38 cựu chiến binh có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trong những năm qua.

CTV Y Nhàn – Hữu Huy

                                                                              

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *