(kontumtv.tv) – Chiều 25/2, Hội Nông dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bất thường, khóa VIII.

HOI NGHI NONG DAN

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 người và bầu bà Ksor H’Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Các đại biểu đã tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đa số các đại biểu đã thống nhất với dự thảo báo cáo và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, đề nghị bổ sung thêm một số nội dung như về chỉ tiêu thương mại – dịch vụ trong nhiệm kỳ qua có tăng nhưng chậm so với tiềm năng, lợi thế của địa phương, vì vậy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới có giải pháp quyết liệt hơn nữa để chỉ tiêu về thương mại – dịch vụ tăng mạnh hơn. Phần hạn chế, khuyết điểm về lĩnh vực kinh tế, các đại biểu đề nghị đánh giá lại nội dung về việc xây dựng hợp tác xã kiểu mới; nêu rõ hơn những nguyên nhân của các mặt hạn chế trong công tác vận động quần chúng của Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể đã nêu trong báo cáo; có giải pháp cụ thể để làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư trong nhiệm kỳ tới…

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *