(kontumtv.vn) – Sáng 23/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập quốc tế chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập quốc tế, chủ đề “Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững”.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam; các Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành; đại diện tổ chức thế giới tại Việt Nam.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Kon Tum; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Những năm qua, triển khai Nghị quyết 22, ngày 10/04/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập tế, công tác hội nhập quốc tế của nước ta từng bước đi vào toàn diện, hiệu quả, trong đó, hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực khác được đẩy mạnh. Về chính trị, đã mở rộng và làm sâu sắc hơn mạng lưới các đối tác chiến lược, toàn diện của Việt Nam. Trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương nhất trí đề cử Việt Nam làm ứng cử viên duy nhất của Nhóm cho vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. Về an ninh, quốc phòng, Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm trong các diễn đàn đa phương, đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan. Đối với hội nhập kinh tế quốc tế, kim ngạch xuất nhập khẩu và đầu tư với các nước của Việt Nam tăng trưởng tích cực, đạt gần 500 tỷ USD, cam kết FDI đạt khoảng 36 tỷ USD. Trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, hội nhập quốc tế được triển khai mạnh mẽ, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại Hội nghị, 20 tham luận của các bộ, ban ngành được trình bày với nội dung xoay quanh các lĩnh vực hội nhập quốc tế, những cơ hội, thách thức của Việt Nam trong tình hình hội nhập hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập quốc tế đánh giá cao những kết quả đạt được của nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực; nhấn mạnh những tác động tích cực của hội nhập quốc tế đối với sự phát triển, ổn định kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng. Thủ tướng khẳng định hội nhập quốc tế đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế; tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế – xã hội và thúc đẩy mạnh mẽ việc hình thành các khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương đi vào chiều sâu. Trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn kiên quyết giữ gìn độc lập, chủ quyền lãnh thổ đất nước, luôn đấu tranh vì lợi ích quốc gia, dân tộc và kiên trì thúc đẩy hòa bình giữa các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị từng địa phương, bộ, ban ngành tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thực hiện hội nhập quốc tế; đối với những hạn chế, thách thức của quá trình hội nhập, các đơn vị cần tìm ra giải pháp linh hoạt, phù hợp với bối cảnh hiện nay; tạo mọi điều kiện để người dân và doanh nghiệp tham gia sâu hơn nữa vào quá trình hội nhập trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời khắc phục hạn chế về thể chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho hoạt động hội nhập diễn ra sâu rộng; chú trọng hơn nữa công tác dự báo, nhất là trong tình hình khu vực, thế giới có những chuyển biến nhanh, phức tạp, qua đó đón đầu thời cơ hội nhập để phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu từng thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia, các địa phương và doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa trong thực hiện mục tiêu hội nhập quốc tế trên tinh thần hội nhập chứ không hòa tan.

Thu Trang – Công Luận 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *