(kontumtv.vn) – Chiều 19/1, Hội Nông dân tỉnh Kon Tum khóa VII (nhiệm kỳ 2013-2018) đã tổ chức Hội nghị  Ban Chấp hành lần thứ 12. Hội nghị đã đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

HOI NGHI BCH HOI NONG DAN...

Năm 2017, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh có  bước phát triển mới, phương thức hoạt động  hướng mạnh về cơ sở và có nhiều sáng kiến trong việc tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân; đã phát triển mới được hơn 2.400 hội viên, nâng tổng số hội viên trên toàn tỉnh lên 63.200 hội viên; có gần 12.900 hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp hội đã chủ động phối hợp các ngành chuyên môn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở rộng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ về vốn, vật tư nhằm giúp hội viên phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở, chăm lo đến quyền lợi của hội viên, nông dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 vẫn còn những hạn chế như việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao; nội dung sinh hoạt  ở một số cơ sở chi, tổ Hội chưa đảm bảo chất lượng.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chấp hành đã xác định nhiệm vụ và  giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018. Phấn đấu năm 2018 kết nạp mới 2.500 hội viên; 85% cơ sở và chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh và khá; 20% hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp theo tiêu chí mới.             

Thanh Tùng – Công Luận

                                                    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *