(kontumtv.vn) – Ngày 22/1, Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa XVI, nhiệm  kỳ 2015-2020 tổng kết công tác  năm 2018, triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

HIO NGHI BCH DANG HUYEN SA THAY

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ huyện xuống cơ sở, huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng trên 13% so với năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35,6 triệu đồng. Hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Trong đó phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt từ 2.960 tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 37 triệu đồng/ năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ. Phấn đấu có một xã đạt chuẩn nông thôn mới, 654 hộ thoát nghèo, 65% thôn làng văn hóa. Trong năm phát triển được 80 đảng viên mới. Trên 50% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh trở lên. Tất cả các xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng – an ninh.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *