(kontumtv.vn) – Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và Ngày truyền thống Người cao tuổi (06/6/1941-06/6/2018), sáng 5/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017.

HOI NGHI BIEU DUONG NGUOI CAO TUOI SAN XUAT KINH DOANH GIOI

Phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”, trong 5 năm qua, Hội Người cao tuổi thành phố Kon Tum luôn đẩy mạnh vận động hội viên người cao tuổi thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh. Nhiều hội viên người cao tuổi phát triển mô hình trồng cây công nghiệp kết hợp với lấy ngắn nuôi dài, mô hình trồng cây ăn quả, nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh dịch vụ …đạt hiệu quả. Thành phố có 174 người cao tuổi có thu nhập từ 100-500 triệu đồng/năm. Trong đó, 139 người cao tuổi thực hiện mô hình trồng trọt, 23 người cao tuổi kinh doanh dịch vụ, 12 người cao tuổi chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, người cao tuổi còn kết hợp với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, trồng, chăm sóc 25.000 cây cảnh, cây bóng mát, vận động gia đình hiến gần 6.500 m2 đất, đóng góp gần 300 triệu đồng làm đường bê tông.

Tại Hội nghị, Ban đại diện Người cao tuổi thành phố tặng Giấy khen biểu dương 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2017. Hội nghị giới thiệu 22 người cao tuổi tham dự Hội nghị biểu dương người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi do Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh tổ chức vào tháng 7/2018.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *