(kontumtv.vn) – Hội Chữ thập đỏ thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 4, giai đoạn 2010-2015.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên tiến
Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên tiến

Giai đoạn 2010-2015, Hội Chữ thập đỏ thành phố Kon Tum đã chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phát huy tinh thần “Chung sức vì nhân đạo”, trong 5 năm qua Hội đã vận động được gần 9.750 suất quà, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng tặng cho các đối tượng hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật…Đồng thời đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã có 97 đối tượng được trợ giúp thường xuyên hàng tháng với số tiền gần 300 triệu đồng. Thực hiện Dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh Tây Nguyên, Tây Ninh giai đoạn 2011-2015”, và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, thời gian qua có gần 250 đối tượng được hỗ trợ xe lăn, xe đẩy, được đưa đi phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, xây dựng nhà ở và hỗ trợ vật nuôi để phát triển kinh tế, với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng.

%0