(kontumtv.vn) – Sau gần 8 năm thực hiện, tỉnh Kon Tum đã xây dựng xong 65 vị trí mốc tương ứng với 81 cột mốc và hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý nộp về Ủy Ban Biên giới Quốc gia – Bộ Ngoại giao quản lý. Đó là kết quả được báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào đoạn qua tỉnh Kon Tum do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì.

Dự Hội nghị có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Về đại biểu các tỉnh nước bạn Lào có Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapư Phon-sạ-mảy Miêng-la-văn; Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Thả-von Phôm-mạ-lay-lun.

Về phía tỉnh Kon Tum có Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

TON TAO

Tỉnh Kon Tum có đường biên giới tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia dài hơn 280 km. Trong đó, giáp với tỉnh Atapư và Sê Kông (Lào) dài trên 140 km. Thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào, cùng với các tỉnh bạn, năm 2008, tỉnh Kon Tum bắt đầu triển khai dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào đoạn qua tỉnh trên thực địa. Xác định công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên tuyến biên giới đất liền Việt nam – Lào là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng về chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, sau gần 8 năm thực hiện (2008 – 2015), đến nay tỉnh Kon Tum đã xây dựng xong 65 vị trí mốc tương ứng với 81 cột mốc và hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý nộp về Ủy ban Biên giới Quốc gia – Bộ Ngoại giao quản lý. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã bàn giao cột mốc ngoài thực địa, hồ sơ mốc về các đồn biên phòng liên quan quản lý, bảo vệ cột mốc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa khẳng định: Hệ thống mốc quốc giới được xây dựng hiện đại, khang trang và bền vững góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân của mỗi nước. Kết quả này minh chứng cho sức mạnh, tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, thể hiện ý chí, nguyện vọng của hai Đảng, hai Nhà nước và là thành quả chung của nhân dân hai nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh: “Thời gian tới, đề nghị các sở, ban, ngành và các huyện liên quan cần tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt các lực lượng trực tiếp quản lý biên giới và nhân dân trong khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, chấp hành các quy định về quản lý biên giới, lãnh thổ đã được Chính phủ hai bên ký kết, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào”.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen cho 4 cá nhân, UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *