(kontumtv.vn) – Sáng 28/3, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Kon Tum có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Trong năm 2014, tuy thiên tai xảy ra ít hơn cả về cường độ và số lượng so với trung bình nhiều năm, nhưng đã làm 133 người chết và mất tích, 145 người bị thương, gần 2.000 nhà đổ, sập, hơn 42.000 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái, hơn 230.000 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở bồi lấp…, ước tính thiệt hại khoảng 2.830 tỷ đồng. Trong điều kiện kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, song Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương vẫn dành sự ưu tiên cao đối với công tác phòng chống bão lũ và đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề án, phương án chuẩn bị đối phó với các tình huống thiên tai xảy ra; quan tâm đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp nhiều công trình phòng, chống thiên tai; kịp thời phối hợp chỉ đạo, ứng phó  quyết liệt khi có tình huống xảy ra, hạn chế đáng kể thiệt hại về người và tài sản.

Ngoài việc đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trong năm qua, tổng kết công tác dự báo thiên tai năm 2014 và nhận định xu thế năm 2015, Hội nghị đã triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015 và lắng nghe ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, quan tâm đầu tư cho công tác dự báo, tiếp tục đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý các hồ chứa; tăng cường hơn nữa đến công tác  thông tin, phối hợp từ Trung ương đến địa phương; trang bị thêm các phương tiện, thiết bị cần thiết; kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhất là tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cách thức phòng chống các loại thiên tai, đặc biệt là các siêu bão; nâng cấp hệ thống đê điều, chủ động phòng chống hạn, tiết kiệm nước trong sản xuất và sinh hoạt, chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết do biến đổi khí hậu.

Quang Mẫn – Duy Phong 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *