(kontumtv.vn) – Sáng 14/5, tại tỉnh Gia Lai, Ủy Ban Biên giới quốc gia – Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ.

HOI NGHI TUYEN TUYEN

Dự hội nghị có Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây, Ủy ban Biên giới quốc gia Trần Văn Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông; cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành, các huyện biên giới của 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk và Đăk Nông.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với việc giải quyết vấn đề Biển Đông; kết quả đạt được và thách thức, khó khăn tồn tại trong việc giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia, những nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới.

Hội nghị là dịp để cán bộ lãnh đạo của 4 tỉnh cập nhật thông tin về công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo và trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các biện pháp tuyên truyền hiệu quả về công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, tạo môi trường ổn định phục vụ công cuộc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn mỗi tỉnh.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *