(kontumtv.vn) – Chiều ngày 11/1, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10, khóa VI, nhiệm kỳ 2014- 2019 tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

HOI NGHI UY BAN HOI LIEN HIEP THANH NIEN VIET NAM TINH KON TUM LAN THU 10 KHOA VI NHIEM KY 2014 2016.mpg

Năm 2018, công tác hội và phong trào thanh niên được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả khởi sắc trên nhiều mặt. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của hội được đẩy mạnh, chủ đề năm thanh niên sáng tạo được triển khai có hiệu quả. Hội đã tổ chức nhiều phong trào nổi bật như hoạt động Tháng Thanh niên, Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, chương trình Xuân tình nguyện năm 2018 và một số chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Trong năm, các cấp hội trong toàn tỉnh đã huy động các nguồn lực xây dựng được 22 căn nhà cho đối tượng khó khăn và 1 điểm trường với trị giá 1,25 tỷ đồng; đã tổ chức 28 đợt hiến máu, thu được trên 3.520 đơn vị máu để kịp thời giúp đỡ người bệnh.

Trong năm 2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum phấn đấu phối hợp tổ chức ít nhất 3 hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, hỗ trợ giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện; vận động các tổ chức hảo tâm xây dựng ít nhất 5 công trình nhà nhân ái, nhà bán trú, lớp học tại vùng khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 3.800 người dân; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt khoảng 3.600 đơn vị máu; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức ít nhất 1 hoạt động trong thanh niên dân tộc thiểu số; phối hợp tổ chức tập huấn, định hướng, tư vấn khởi nghiệp, lập nghiệp cho khoảng 2.500 thanh niên; hỗ trợ 2 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên; thành lập ít nhất 3 mô hình thanh niên làm kinh tế hoặc tổ hợp tác thanh niên. 

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *