(kontumtv.vn) – Nhằm tiếp tục góp ý, hoàn chỉnh bản thảo sách Lịch sử công tác dân tộc tỉnh Kon Tum, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội thảo lần hai vào sáng 20/9. Tham dự có đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, đại biểu các sở, ngành và Phòng Dân tộc các huyện, thành phố.

HOI THAO GOP Y SACH LICH SU CONG TAC DAN TOC TINH

Bản thảo sách Lịch sử công tác dân tộc tỉnh Kon Tum có 6 chương gồm chương mở đầu, chương I đến chương IV phản ánh tình hình công tác dân tộc của tỉnh qua các giai đoạn 1945-1954, 1955- 1975, 1976- 1991, 1991- 2017 và phần kết luận. Biên soạn, phát hành sách Lịch sử công tác dân tộc tỉnh Kon Tum nhằm ghi nhận các cột mốc lịch sử, đánh giá quá trình hoạt động và kết quả công tác dân tộc của tỉnh từ năm 1945 đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ. Đồng thời là tại liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo, tuyên truyền về công tác dân tộc của tỉnh.

Tiếp theo hội thảo lần 1 vào tháng 4/2018, hội thảo lần hai là cơ sở để Ban Biên soạn tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn thiện bản thảo lần 2. Theo kế hoạch, sách Lịch sử công tác dân tộc tỉnh Kon Tum được phát hành vào cuối năm 2018 sau khi tổ chức hội thảo lần thứ 3.

                                                          Văn Hiển – Lê Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *