(kontumtv.vn) – Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Kon Tum đã họp bàn về công tác chuẩn bị và phương án tổ chức. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.

            Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra từ ngày 9 -10/8. Các thí sinh thi 3 môn độc lập gồm Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ và 2 tổ hợp. Trong đó, Tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cùng với thời điểm đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, không giới hạn nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

            Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Kon Tum có 1 hội đồng thi, 12 điểm thi với 186 phòng thi. Trong đó, thành phố Kon Tum có 6 điểm thi. Các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Kon Plông và Sa Thầy mỗi huyện có 1 điểm thi. Tham gia kỳ thi có trên 4.300 thí sinh. Trong đó, gần 4.100 thí sinh thi hệ giáo dục phổ thông, hơn 220 thí sinh thi hệ giáo dục thường xuyên.

            Trên cơ sở kế hoạch, phân công nhiệm vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga yêu cầu từng thành viên ban chỉ đạo phát huy tốt vai trò kiểm tra, đôn đốc trước, trong và sau kỳ thi; các địa phương có điểm thi xây dựng phương án chi tiết để đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, nghiêm túc. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương trích ngân sách hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở, phương tiện đi lại. Đồng thời lưu ý quá trình tổ chức kỳ thi phải gắn với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bạch hầu và sốt xuất huyết.

                                                                                                                 Hiển- Đại 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *