(kontumtv.vn) – Ngày 29/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015. Tại điểm cầu Kon Tum, Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, dưới sự điều hành của Chính phủ, nền kinh tế đất nước tiếp tục phục hồi và đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm GDP tăng 6,28%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ 5 năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,6%. Đáng chú ý là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với chỉ số IP tăng 10%. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá cho thấy tín hiệu tích cực về  phục hồi sức mua, tổng cầu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao hơn cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn FDI đạt khá, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ cho đầu tư sản xuất kinh doanh tăng. Hoạt động doanh nghiệp có chuyển biến tích cực; số doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động và giải thể giảm so với cùng kỳ. An sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; công tác bảo đảm an toàn giao thông tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại như: Tăng trưởng khu vực nông nghiệp và thủy sản đạt thấp. Xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước giảm so với cùng kỳ; khách quốc tế đến Việt Nam giảm. Diễn biến phức tạp của thời tiết đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân. Kết quả giảm nghèo ở một số địa phương chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao.

Họp trực tuyến Chính phủ tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Họp trực tuyến Chính phủ tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tại kì họp, Chính phủ nghe các bộ, ngành báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong sáu tháng đầu năm và báo cáo một số nội dung về: Cải cách tiền lương, về thi tốt nghiệp PTTH, về xây dựng nhà ở cho người có công, người nghèo, về xuất khẩu lao động, về công tác phòng chống dịch bệnh và về cai nghiện ma túy. Một số địa phương báo cáo về tình hình chống hạn, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế của Chính phủ.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương  tập trung đẩy mạnh các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế mà kì họp đã phản ánh; có giải pháp tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm đạt và vượt so với kế hoạch đề ra;  hạn chế tình trạng nhập siêu tăng, đẩy mạnh xuất khẩu và tiếp tục cải cách hành chính.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp như giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh các khâu đột phá tái cơ cấu nền kinh tế;  tập trung giải quyết hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại; chú trọng xây dựng chính phủ điện tử; giải quyết dứt điểm tình trạng nợ văn bản hướng dẫn thực thi pháp luật và giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân làm ăn. Sự nghiệp này là sự nghiệp của nhân dân, nhân dân không làm ăn tốt, doanh nghiệp không làm ăn tốt thì chúng ta không có gì. Đời sống nhân dân thì chúng ta lo tất cả, cả giáo dục, y tế, việc làm, giảm nghèo, chúng ta lo đồng bộ. Chúng ta chú ý lo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng hạn hán, khó khăn. Không được để cho dân đói, không để khát. Giảm thiểu quá tải y tế, các tỉnh chỉ đạo xây dựng bệnh viện vệ tinh mà lo cho dân”.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung thực hiện thành công kì thi tốt nghiệp THPT; tiếp tục tập trung xây dựng quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tạo thuận lợi cho phát triển. Thủ tướng yêu cầu tăng cường đoàn kết, đồng thuận, ổn định chính trị – xã hội để thưc hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

                                                                                                Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *